Vụ phá rừng phòng hộ lòng hồ Vạn Định: Xã phải lập barie để chống phá rừng

Ngày 21-3, ông Phan Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc (huyện Phù Mỹ, Bình Định), cho biết, xã đang tổ chức lập barie, rào chắn, phân công cán bộ chốt trực tại cửa rừng phòng hộ lòng hồ thủy lợi Vạn Định (xã Mỹ Lộc) để ngăn ngừa người dân tiếp tục lén lút chặt phá, khai thác cây rừng trái phép.

Theo ông Nhanh, nhiều lần xã kiến nghị UBND huyện Phù Mỹ sớm giao khu vực rừng cụ thể theo trách nhiệm, thẩm quyền để quản lý bền vững rừng phòng hộ lòng hồ Vạn Định, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận, chỉ đạo cụ thể.

Khu vực rừng này đã được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ từ năm 2015 nên thẩm quyền quản lý, giao khoán thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ. Tuy nhiên, lâu nay thẩm quyền quản lý này vẫn chưa được bàn giao, thể hiện cụ thể nên gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ...

Như Báo SGGP phản ánh, do nhiều bất cập trong quản lý rừng, đất rừng phòng hộ hồ Vạn Định nên phát sinh tranh chấp quyền lợi của nhiều người dân địa phương. Nhiều lần người dân gửi đơn khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp lên Trung ương.

Đến giữa năm 2023, nhiều hộ dân huy động máy móc, nhân lực đến khai thác nhiều khoảnh rừng (cây keo tràm) ở đây. Vụ việc sau đó được thanh tra toàn diện, xác định có nhiều hộ dân thỏa thuận, mua bán trái phép rừng (25.837m² rừng bị khai thác); 2 tập thể gồm Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, UBND xã Mỹ Lộc bị đề nghị kiểm điểm. Hiện UBND huyện Phù Mỹ đã tổ chức giám định lại thiệt hại rừng và giao thanh tra huyện tiếp tục củng cố, xử lý dứt điểm vụ việc.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vu-pha-rung-phong-ho-long-ho-van-dinh-xa-phai-lap-barie-de-chong-pha-rung-post731806.html