Vụ nổ đường ống Nord Stream: Đức nghiên cứu giả thuyết liên quan Ukraine, không loại trừ khả năng 'cờ giả' từ Nga

Truyền thông Đức ngày 26/5 đưa tin, các nhà điều tra đang xem xét các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) từ Nga chạy dưới Biển Baltic có bằng chứng nào liên quan đến Ukraine hay không.

Đức nghiên cứu giả thuyết về vụ nổ đường ống Nord Stream liên quan Ukraine, nhưng cũng không loại trừ khả năng hoạt động 'cờ giả' từ Nga. (Nguồn: Getty)

Hiện các cơ quan chức năng đang đánh giá liệu vụ tấn công vào đường ống dẫn khí đốt có thể do một nhóm biệt kích độc lập của Ukraine thực hiện hay không, hay khả năng khác là do một đơn vị được chính phủ Ukraine hậu thuẫn tiến hành.

Khả năng hoạt động cờ giả, do phía Nga sử dụng để đổ lỗi cho người khác, cũng chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Các báo cáo riêng biệt đã chỉ ra rằng, một tàu hải quân của Nga đã bị chụp ảnh gần khu vực đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ngay trước khi xảy ra vụ nổ bí ẩn vào tháng 9 năm ngoái.

Các đường ống dẫn khí đốt từng là tâm điểm căng thẳng địa chính trị khi Nga giảm nguồn cung khí đốt tới châu Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến với Ukraine. Các nước phương Tây đã nhanh chóng đổ lỗi cho Nga gây ra các vụ nổ dưới biển Baltic, trong khi Điện Kremlin cáo buộc phương Tây phá hoại.

Trước đó, ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu đại sứ của các nước Đức, Thụy Điển và Đan Mạch để phản đối điều mà Moscow gọi là "hoàn toàn không có kết quả" trong cuộc điều tra về các vụ nổ làm hư hại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Ngày 23/5, hãng TASS đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) Bruno Kahl cho biết, hiện không có cơ quan tình báo nào có thể nêu rõ tên những người tiến hành vụ phá hoại các đường ống Dòng chảy phương Bắc.

(theo Reuters, TTXVN)

Gia An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-no-duong-ong-nord-stream-duc-nghien-cuu-gia-thuyet-lien-quan-ukraine-khong-loai-tru-kha-nang-co-gia-tu-nga-228698.html