Vụ nổ bình gas chìm tàu: Đưa thi thể 11 ngư dân vào đất liền

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam III cho biết đã tìm thấy 11 thi thể ngư dân tử nạn trong vụ nổ bình gas chìm tàu; dự kiến sẽ đưa những ngư dân tử nạn vào đất liền trong ngày 19/9.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam III cho hay, đến 20g ngày 18/9 lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể 11 ngư dân, 3 ngư dân khác được cứu sống trên tàu BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc (trú tại phường 2, TP Vũng Tàu) làm chủ đánh cá trên biển đang trên đường trở về đất liền thì xảy ra vụ nổ bình gas .

Người thân mòn mỏi chờ đợi tin tức tìm kiếm cứu nạn ngư dân. Ảnh báo Vietnamnet.

Theo tin tức trên báo Đại đoàn kết, lực lượng cứu nạn đã phát hiện và vớt được 10 thi thể ngư dân là: Trần Văn Long, SN: 1968, quê quán: Tiền Giang; Trần Văn Minh, SN 1999, quê quán: Sóc Trăng; Lâm Mừng Oánh, SN 1989, quê quán: Sóc Trăng; Trần Văn Lượng, SN 1969, quê quán: Sóc Trăng; Huỳnh Văn Đây, SN 1964, quê quán: Sóc Trăng;

5 thi thể ngư dân được tìm thấy là anh Trần Minh Đương, SN: 1996, quê quán: Sóc Trăng; Lương Tấn Tài, SN: 1993, quê quán: Sóc Trăng; Lương Thanh Phong, SN: 1969, quê quán: Sóc Trăng; Quách Văn Tọc, SN: 1953, quê quán: Sóc Trăng; Lê Văn Kha, SN: 1998, quê quán: Sóc Trăng); 1 ngư dân chưa xác định được danh tính.

3 Ngư dân may mắn sống sót đã tham gia tích cực tìm kiếm ngư dân tử nạn . Ảnh báo Vnexpress.

Như vậy vào thời điểm hiện tại, vẫn còn 4 ngư dân đang mất tích giữa biển khơi trong vụ nổ bình gas nhấn chìm tàu cá BV 97799 TS .
Chiều 18/9, ông Nguyễn Anh Vũ – Tổng giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã gặp thân nhân của 18 ngư dân tại TP Vũng Tàu và gửi lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình có nạn nhân được xác định đã tử vong.

Ông Vũ cam kết: “Chúng tôi sẽ tìm kiếm đến khi không còn manh mối nào nữa. Hệ thống lưới sẽ được kiểm tra kỹ càng để đảm bảo không còn thuyền viên nào còn mắc kẹt lại phía bên trong”.

Trước đó, ngày 16/9, tàu cá BV 97799 TS đang chuẩn bị nhổ neo đi vào bờ thì bất ngờ bị nổ bình gas và chìm cách Côn Đảo 25 hải lý về phía Đông Bắc, cách TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 74 hải lý về phía Nam Tây Nam. Tất cả 18 ngư dân bị hất văng xuống biển, 3 người may mắn được cứu sống sau đó. Báo điện tử Zing thông tin.

Hàng chục người thân của các ngư dân mất tích đã tập trung tại nhà của chủ tàu là bà Phạm Thị Ngọc (40 tuổi, ngụ Vũng Tàu) để mong chờ tin tức từ phía cơ quan chức năng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-no-binh-gas-chim-tau-dua-thi-the-11-ngu-dan-vao-dat-lien-d54955.html