Vụ nhân viên Trung tâm Pháp y chặn xe cứu thương chở thi thể: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Trưa 9-8, trao đổi với PV SGGP, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả xử lý về vụ việc liên quan đến nhân viên Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng bị tố ngăn cản không cho gia đình đưa xe cứu thương vào chở thi thể nạn nhân gây bức xúc trong dư luận.

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV SGGP, bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hiện bà đang làm việc với Trung tâm Pháp y Đà Nẵng để kiểm tra, xử lý vụ việc. Bà Thủy cho biết, đã nắm thông tin từ tối 8-8 và đề nghị Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng báo cáo toàn bộ sự việc cho Sở Y tế. Trong sáng nay, 9-8, Sở làm việc với Trung tâm để đưa ra thông tin thống nhất và sẽ sớm có phản hồi.

Trước đó, ngày 8-8, người nhà nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại TP Đà Nẵng đã gửi đơn tố cáo nhân viên Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng có hành vi ngăn cản, không cho xe cứu thương vào chở thi thể nạn nhân về quê an táng.

Theo ông T.H.H. (người nhà nạn nhân), cháu H. vào Đà Nẵng du lịch nhưng không may bị tai nạn và qua đời vào sáng 7-8. Nhận tin, khoảng 20 giờ cùng ngày, gia đình đến Trung tâm Pháp y Đà Nẵng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để nhận bàn giao thi thể.

Tại đây, ông Nguyễn Viết Dũng, nhân viên Trung tâm Pháp y đã yêu cầu ông H. chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Viết Dũng số tiền 14 triệu đồng rồi mới được nhận thi thể.

“Sau khi chuyển tiền, chúng tôi được đơn vị hỗ trợ xe cứu thương đưa thi thể về Hải Dương thì bị ông Dũng ngăn lại. Ông Dũng yêu cầu phải dùng xe cấp cứu do trung tâm đã gọi từ trước”, ông H. bức xúc cho biết.

Trung tâm Pháp y Đà Nẵng

Quá bức xúc với hành động của ông Dũng, hai bên đã có những phản ứng qua lại, đến khi công an địa phương có mặt giải quyết thì xe cứu thương do gia đình gọi mới được vào trong chở thi thể về quê.

Lý giải về số tiền trên, ông Dũng cho hay, đây là chi phí khám nghiệm, may tái tạo và tiêm thuốc cho tử thi. Còn việc không cho xe cứu thương vào trong là vì không biết đó là xe ai, chứ không hề có ý định cản trở.

Trao đổi về vụ việc, Bác sĩ Mai Xuân Ngọc, Giám đốc Trung tâm pháp y Đà Nẵng cho biết, dịch vụ riêng 14 triệu đồng không có trong nhiệm vụ, công tác được phân công của Trung tâm Pháp y. Bác sĩ Mai Xuân Ngọc khẳng định, Trung tâm Pháp y không có quyền chỉ định xe cứu thương.

“Trung tâm sẽ cho họp để đánh giá lại tình hình. Trước mắt sẽ chấn chỉnh, nhắc nhở, phê bình; nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm. Vì vụ việc dẫu có vụ lợi cá nhân hay không cũng đã gây bức xúc cho người nhà nạn nhân, nhất là trong thời điểm người thân vừa mới gặp nạn qua đời”, ông Ngọc thông tin.

PHẠM NGA - XUÂN QUỲNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vu-nhan-vien-trung-tam-phap-y-chan-xe-cuu-thuong-cho-thi-the-chu-tich-ubnd-tp-da-nang-chi-dao-kiem-tra-xu-ly-post700826.html