Vụ máy bay Tu-154 rơi: Thợ lặn Nga cật lực tìm kiếm các thi thể

Hơn 100 thợ lặn cùng các tàu lặn đã được huy động để tìm và vớt các thi thể nạn nhân rơi máy bay Tu-154 trong làn nước Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 3.000 người - bao gồm trên 100 thợ lặn tập hợp từ nhiều nơi trên lãnh thổ Nga - đã làm việc cật lực tại khu vực rơi máy bay Tu-154 trong ngày 25/12.

Xuống cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay Tu-154.

Những người này xuất phát từ 32 tàu biển và một số máy bay trực thăng có mặt tại hiện trường.

Các phi cơ không người lái và tàu lặn cũng được huy động để phát hiện các thi thể và mảnh vỡ máy bay.

Các loại đèn pha mạnh cũng được sử dụng để quá trình tìm kiếm có thể diễn ra liên tục trong cả ban đêm.

Các đội cứu hộ đã tìm thấy các mảnh máy bay cách bờ biển khoảng 1,5km. Vào tối 25/12, họ đã vớt được 11 thi thể. Ngoài ra, Bộ trưởng Vận tải Maxim Sokolov cho biết, họ cũng tìm thấy các mảnh thi thể của những người khác.

Máy bay quân sự Tu-154 gặp nạn đang trên hành trình bay từ thành phố Sochi (ở miền nam nước Nga) sang Syria.

Trong số các hành khách trên máy bay có đoàn hợp xướng quân đội nổi tiếng – những người theo kế hoạch sẽ biểu diễn tại một buổi hòa nhạc Năm mới tại căn cứ quân sự Nga ở Syria ./.

Trung Hiếu/VOV.VN Theo AP

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/vu-may-bay-tu154-roi-tho-lan-nga-cat-luc-tim-kiem-cac-thi-the-580816.vov