Vụ lừa bán gỗ trắc bằng gỗ tràm của một siêu bịp

(GD&TĐ) - Trịnh Văn Tường, sinh năm 1978 tại Tây Ninh là một kẻ vô nghề nghiệp. Quãng năm 2006, Tường nhập cảnh bất hợp pháp sang Campuchia làm nghề mua bán phế liệu, gỗ làm kế sinh nhai.

Tại Campuchia, Tường quen anh Mã Thanh Cường, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khi sang Campuchia, Cường bị mất chứng minh thư, giấy phép lái xe ô tô nên nhờ Tường tìm giúp và chuộc lại. Không lâu sau, Tường tìm được giấy tờ của anh Cường nhưng Tường không trả lại. Tường bóc ảnh ở giấy chứng minh thư của anh Cường ra rồi dán ảnh của mình vào để sử dụng. Cây gỗ sưa hình vũ nữ (Ảnh st) Ngày 4/9/2007, Trịnh Văn Tường sử dụng giấy chứng minh giả ký hợp đồng bán cho anh Trần Văn Thành (Việt kiều Canada) 1.000m3 gỗ trắc (còn gọi là gỗ sưa) có nguồn gốc Campuchia. Số gỗ này được Tường quảng cáo là được xuất khẩu từ Campuchia đi Hồng Kông. Thực chất, Tường bán gỗ cho anh Thành. Tuy nhiên, trong hợp đồng lại thể hiện anh Mã Thanh Cường bán gỗ cho anh Thành chỉ vì Tường sử dụng cái chứng minh thư giả nên anh Thành không biết. Trong hợp đồng thể hiện, bên nào vi phạm sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Singapore. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Trịnh Văn Tường liên tục tạm ứng tiền của anh Thành hàng trăm ngàn USD. Vì không có gỗ trắc nên Tường đã mò về Tây Ninh mua của DNTN Trung Sơn ở thị trấn Tân Biên 183m3 gỗ tràm, gỗ xà cừ tương đương 128 tấn rồi chuyển đến cảng Cát Lái. Tại đây Tường làm thủ tục quyết toán số gỗ đã giao cho anh Thành và nhận tạm ứng tổng cộng là 848.500USD. Khi các container gỗ được chuyển đến Hồng Kông, anh Thành làm thủ tục nhập cảnh, mở hàng ra mới biết bên trong toàn là gỗ tràm chứ không phải gỗ trắc. Một cây gỗ sưa bị đốn hạ (Ảnh st) Biết mình bị lừa, anh Thành cực chẳng đã phải chuyển lại cảng Cát Lái 16 container gỗ tràm và tìm Trịnh Văn Tường đòi lại số tiền đã tạm ứng. Tuy nhiên, hành trình tìm và đòi lại tiền từ một tên siêu bịp như Tường quả là gian nan, như tìm chim trời, cá nước. Cuối cùng anh Thành phải đến cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh trình báo toàn bộ vụ việc, nhờ giúp đỡ. Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra bản kết luận điều tra trong đó kết luận bị can Trịnh Văn Tường đã lừa bán gỗ trắc bằng gỗ tràm chiếm đoạt của anh Trần Văn Thành 848.500USD, tương đương hơn 13,6 tỷ đồng (tỷ giá lúc bị can Tường thực hiện hành vi phạm tội). Đồng thời, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Trịnh Văn Tường trước pháp luật về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trà My

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2774/201005/Vu-lua-ban-go-trac-bang-go-tram-cua-mot-sieu-bip-1926514/