Vụ lở đất khiến 18 người tử vong: Mới tìm được thi thể 9 nạn nhân

Đến chiều 12-10, các lực lượng tham gia cứu hộ đã tìm thấy và đưa khỏi hiện trường 9 thi thể, hiện chưa xác định được danh tính. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường 15 CBCS làm công tác cứu hộ, cứu nạn; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường 3 chó nghiệp vụ để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Chiều 12-10, theo Đại tá Trương Quang Hải, Trưởng Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, hồi 1h sáng  12-10, tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, xảy ra vụ sạt lở đất, đá vùi lấp hoàn toàn 4 nhà, gây sập, hư hỏng 2 nhà, vùi lấp 21 người.

Trong đó có 3 người được nhân dân kịp thời hỗ trợ gạt bùn đất cứu sống và đưa đi cấp cứu, hiện mất tích 18 người, trong đó có 2 cán bộ xóm Khanh của xã Phú Cường đến làm công tác vận động di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện trường tan hoang vụ lở đất

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Hòa Bình đã tham mưu UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Rạng sáng 12-10, Ban giám đốc Công an tỉnh, trong đó có Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc và 3 đồng chí Phó Giám đốc đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, gồm: 200 CBCS các phòng Công an tỉnh và Công huyện Tân Lạc; huy động 1 xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, 2 máy xúc, 2 xe y tế, 200 CBCS của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và hơn 50 người người thuộc các lực lượng: Y tế, Dân quân Tự vệ, cán bộ các ban ngành, đoàn thể, quần chúng tại địa phương.

Đến chiều 12-10, các lực lượng tham gia cứu hộ đã tìm thấy và đưa khỏi hiện trường 8 thi thể, hiện chưa xác định được danh tính; đồng thời đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân còn lại. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường 15 CBCS làm công tác cứu hộ, cứu nạn; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường 3 chó nghiệp vụ để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục chỉ đạo Công an huyện, các phòng nghiệp vụ phối hợp Viện kiểm sát, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh và các tổ chức liên quan khám nghiệm tử thi, xác định danh tính và làm các công tác điều tra theo quy định của pháp luật, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương khắc phục hậu quả và bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo phong tục.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể 1 nạn nhân khỏi nơi vùi lấp

Các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân

DANH SÁCH CÁC NẠN NHÂN

1. Đinh Công Sinh, Chi hội nông dân xóm Khanh,  xã Phú Cường

2. Đinh Công Hức, Trưởng xóm Khanh, xã Phú Cường

3. Đinh Công Hơn

4. Đinh Thị Đằng

5. Đinh Công Nghĩa

6. Đinh Công Ngoan

7. Đinh Công Bậng

8. Đinh Thị Nư

9. Đinh Thị Sơn

10. Đinh Thị Sinh 

11. Mẹ đẻ chị Đinh Thị Sinh

12. Đinh Công Huynh

13. Bùi Văn Mai

14. Đinh Thị Hiếu

15. Bùi Văn Khoa

16. Bùi Thị Đanh 

2 người chưa xác định được danh tính.

Anh Hiếu - Tuấn Hoa - Trần Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/hien-truong-tan-hoang-vu-lo-dat-khien-18-nguoi-tu-vong-o-hoa-binh-461997/