Vũ khí siêu thanh của Mỹ thất bại chỉ 4 giây sau khi phóng thử

ANTĐ - Lầu Năm Góc đã buộc phải ngừng ngay hoạt động thử nghiệm loại vũ khí siêu thanh mới vào hôm 25/8, ngay sau thời điểm phóng thử. Đây là chương trình được quân đội Mỹ hi vọng một ngày nào đó sẽ có thể tấn công tới mọi mục tiêu trên trái đất trong thời gian dưới 1 giờ.

Bài thử nghiệm vũ khí siêu thanh mới ở Alaska vừa được diễn ra là lần thứ 2, sau lần đầu phóng thử năm 2011, khi quân đội Mỹ cố gắng phát triển loại tên lửa có khả năng đạt đến tốc độ ít nhất là 5.800 km/h và có thể vươn tới mọi nơi trên thế giới chỉ trong khoảng thời gian dưới 1 giờ đồng hồ.

Cuộc thử nghiệm đã thất bại ngay từ giây thứ 4

Lần thử nghiệm này đã buộc phải dừng lại chỉ 4 giây sau khi phóng với lí do mà Lầu Năm Góc giải thích là “để đảm bảo an toàn” và các chuyên gia đang điều tra nguyên nhân khiến điều kiện của tên lửa trở nên bất thường.

Scott Wight, một nhiếp ảnh gia đứng cách bệ phóng 20 km, đã nói với tờ Kodiak rằng quang cảnh nhìn từ khoảng cách đó vẫn rất đáng sợ và tiếng nổ cực lớn đã vang lên.

Đại diện Lầu Năm Góc cho biết thất bại này sẽ không làm quân đội Mỹ nản chí và công nghệ mới vẫn cho thấy nhiều điều hứa hẹn.

Hình ảnh vụ thử vũ khí được một tờ báo địa phương ghi lại từ xa

Tên lửa siêu thanh tiên tiến mới của Mỹ được phát triển bởi phòng thí nghiệm quốc gia Sandia và quân đội Mỹ, và là một phần của “chương trình phát triển công nghệ tên lửa tấn công toàn cầu” của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo Reuters, các nhà phân tích cho rằng việc theo đuổi chương trình này là một phản ứng trực tiếp đối với các quốc gia như Triều Tiên và Iran, đang phát triển các loại tên lửa đạn đạo tiên tiến, hoặc cũng có thể là một phần của cuộc chạy đua vũ trang với Trung Quốc.

Ở lần thử nghiệm trước vào 11/2011, Lầu Năm Góc đã phóng thành công tên lửa siêu thanh từ Hawaii đến Kwajalein Atoll ở quần đảo Marshall.

Đặng Vũ
Theo RT

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/quan-su/vu-khi-sieu-thanh-cua-my-that-bai-chi-4-giay-sau-khi-phong-thu/567850.antd