Vũ khí nghi binh lạ thường của IS

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng được cho là đã sử dụng các công cụ nghi binh khó ngờ để tránh bị truy sát trong chiến dịch giải phóng thành phố Mosul ở Iraq.

Một binh sĩ Iraq xách hình nộm có râu giả là tay súng IS bên cạnh xe tăng gỗ - Ảnh: Reuters

Mục đích của nỗ lực trên là nhằm đối phó các cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm hỗ trợ lực lượng Iraq ở thành phố Mosul. Nơi đây được xem là thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq, và việc thất thủ tại đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào tổ chức từng tác oai tác quái ở Iraq và Syria.

Xe tăng gỗ, ma nơ canh gắn râu

Tờ South China Morning Post ngày 14.11 đưa tin IS đang sử dụng các mô hình xe tăng và xe quân sự Humvee được làm bằng gỗ. Tổ chức này thậm chí sử dụng ma nơ canh có gắn râu để giả làm các tay súng thánh chiến.

Những ảnh chụp được đăng tải trên mạng Twitter cho thấy các xe tăng gỗ của IS được đẽo gọt khá đơn giản nhưng với đầy đủ các bộ phận cơ bản của phương tiện quân sự này. Quân đội Iraq đã tìm thấy một số công cụ nghi binh nói trên tại một cơ sở huấn luyện mà họ giành lại từ tay IS ở làng Bawiza, phía bắc Mosul. Khi được quan sát ở cự ly gần, chúng chẳng khác đồ chơi ngoại cỡ, nhưng nếu nhìn từ xa, chúng có thể bị nhầm lẫn với các phương tiện thật. “Khi binh sĩ tiến đến các khu vực mà chúng tôi có trách nhiệm giải phóng, IS đã dùng các xe tăng và các phương tiện làm bằng gỗ để đánh lạc hướng máy bay của chúng tôi”, tờ báo trên dẫn lời trung tá Abbas al-Azaji của quân đội Iraq cho biết.

Hiện chưa rõ IS đã chế tạo và triển khai bao nhiêu xe tăng và xe Humvee bằng gỗ tại Mosul nhằm mục tiêu đánh lạc hướng lực lượng Iraq và liên quân. Ngoài ra, cũng chưa thể xác định liệu những mô hình này có phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc không kích hay không. Phát ngôn viên của không quân Mỹ đóng tại thủ đô Baghdad, đại tá John Dorrian, cho biết liên quân quốc tế đã theo dõi việc IS sử dụng các phương tiện nghi binh như vậy được một thời gian. “Chúng tôi gọi đó là một kiểu đánh lừa chiến thuật. Daesh (tên gọi khác của IS) đang sử dụng chiêu đó, và đây chắc chắn là một chiến thuật mà các kẻ thù thích dùng”, ông nói.

Ông Dorrian cho hay điều này không gây khó khăn nhiều cho liên quân bằng những gì họ đã phải chứng kiến trước đó, chẳng hạn như việc phóng hỏa nhà máy lưu huỳnh hay đốt các giếng dầu ở phía nam Mosul.

Các tay súng IS được cho là luôn nghĩ ra những cách thức khó ngờ nhằm đối phó kẻ thù của họ. Báo Anh Express cuối tháng trước đưa tin lực lượng người Kurd ở Mosul phát hiện các tay súng IS đã cài bom vào thú nhồi bông và giấu kíp nổ bẫy mìn trong xe hơi đồ chơi nhằm che mắt đối phương. Ngoài ra, thẻ bài và đồng hồ bị bỏ đi cũng được IS tận dụng để cài bom nhằm tăng mức sát thương.

Trước đó, dư luận quốc tế đã chứng kiến sức “sáng tạo” độc đáo của IS khi tổ chức này được cho là đã thử nghiệm một loại bom bao cao su tại thành phố Idlib của Syria vào cuối năm ngoái. Trong đoạn phim được đăng tải rộng rãi trên internet vào thời điểm đó, các tay súng IS buộc thiết bị nổ vào bao cao su siêu lớn được thổi phồng rồi thả lên trời nhằm tấn công các máy bay Nga lẫn liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang tham gia không kích ở Syria.

Chưa hết, trong một “cẩm nang chiến đấu” được phát tán hồi tháng 5.2015, giới chỉ huy cấp cao của IS đã hướng dẫn các tay súng cách buộc bom vào gà trước khi xua chúng vào doanh trại đối phương rồi kích nổ bằng dụng cụ điều khiển từ xa, theo Sputnik.

Xe Humvee bằng gỗ - Ảnh: SCMP

Siết thòng lọng quanh Mosul

Việc phát hiện các công cụ nghi binh mới nhất của IS cho thấy các tay súng cực đoan này chưa chịu thúc thủ và vẫn đang ra sức bảo vệ thành trì của mình bằng mọi cách có thể. Mosul là thành phố lớn nhất do IS nắm quyền kiểm soát ở cả Iraq và Syria. Theo Reuters, lực lượng Iraq tham chiến ở Mosul ngày 13.11 tuyên bố họ sẵn sàng siết chặt vòng vây xung quanh các tay súng IS. Đã 4 tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul, thành phố này gần như đã bị bao vây hoàn toàn, nhưng lực lượng chính phủ Iraq chỉ mới thọc vào khu vực phía đông thành phố.

Tuy vậy, Baghdad đã khẳng định quyết tâm kết liễu sự tồn tại của IS ngay tại Mosul. Để thực hiện điều này, chính phủ Iraq đã tập hợp hơn 100.000 binh sĩ, lực lượng an ninh, các tay súng tự vệ người Kurd và dân quân Shiite, với sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ và liên quân thực hiện.

Sau khi quét sạch các tay súng IS khỏi làng Bawiza và một ngôi làng khác là Saada, lực lượng Iraq đang nhắm đến Hadba, khu vực lân cận nằm trong địa hạt Mosul. Thời gian tấn công Hadba sẽ tùy thuộc vào tiến độ trên các mặt trận khác. Trước đó vào cuối tuần, biệt kích Iraq đã giành quyền kiểm soát 2 quận khác cũng ở phía đông là al-Qadisiya al-Thania và al-Arbajiya, sau khi vượt qua được sự chống trả dữ dội của các tay súng IS. Hiện lực lượng Iraq đang tiến về phía nam Mosul, nhắm vào sân bay của thành phố nằm trên bờ sông Tigris.

Trong khi đó, tờ Asharq Al-Awsat hôm qua 14.11 đưa tin IS đã điều các tay súng từ thành phố Raqqa ở Syria, được xem là “thủ đô” trên thực tế của tổ chức này, đến Mosul để tham gia chiến đấu. Một quan chức người Kurd ở Iraq tiết lộ toán quân này do thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi trực tiếp chỉ huy và bao gồm khoảng 400 tay súng. Trước đó, theo ước tính của giới chức Mỹ, có khoảng 5.000 tay súng IS ở lại để bảo vệ Mosul, theo Đài RT. Hiện IS vẫn đang chống cự quyết liệt bằng chiến thuật đánh bom xe, bắn tỉa và phục kích thông qua hệ thống đường hầm chằng chịt. Ngoài ra, các tay súng cực đoan cũng sử dụng hàng chục ngàn dân thường để làm lá chắn sống.

Cảnh báo nguy cơ IS tràn ngập châu Âu

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon ước tính khoảng 3.000 - 5.000 tay súng châu Âu đang ở trong hàng ngũ của IS, nhưng ông thừa nhận các cơ quan tình báo của châu lục này chỉ có thể theo dõi và chờ xem bao nhiêu phần tử trong số đó quay về. “IS đang chịu sức ép ở Mosul và Raqqa. Các tay súng người Bỉ đang giúp bảo vệ các thành trì này, nhưng chúng ta phải ý thức rằng không chỉ có 200 công dân Bỉ ở đó, mà có đến 3.000 - 5.000 người châu Âu”, ông phát biểu trên Đài RTBF ngày 13.11. Quan chức này kêu gọi các cơ quan tình báo tăng cường theo dõi tình hình và trao đổi thông tin. “Nếu cơn sóng ập tới, chúng ta phải sẵn sàng”, ông Jambon nhấn mạnh.

Trùng Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/vu-khi-nghi-binh-la-thuong-cua-is-765156.html