Vũ khí 'làm mưa làm gió' trên mọi chiến trường của Mỹ khiến đối thủ lép vế

Súng chống tăng M136 do Mỹ sản xuất là một trong những vũ khí làm mưa làm gió trên mọi chiến trường khiến vũ khí đối phương lu mờ. Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới Chia sẻSúng chống tăng M136 do Mỹ sản xuất là một trong những vũ khí làm mưa làm gió trên mọi chiến trường khiến vũ khí đối phương lu mờ.

Khác với nhiều loại súng chống tăng khác là xài lại nhiều lần khi sử dụng, loại súng chống tăng M136 AT-4 chỉ bắn có 1 lần và bỏ đi. Quả đạn tên lửa đi kèm với ống phóng và khi bắn xong thì ống phóng không dùng được nữa, lính chỉ việc quẳng đi cho nhẹ.

Súng chống tăng M136 AT-4 đạt tầm bắn hiệu quả là 300 m và lên tới 500 m nếu bắn theo diện tích. Đạn xuyên lõm chống tăng tiêu chuẩn (HEAT) của M136 có trọng lượng 1,8 kg; chiều dài 460 mm; sơ tốc 290 m/s, thời gian bay qua quãng đường 250 m là dưới 1 giây; tầm bắn tối đa lên tới 2.100 m.M136 còn được trang bị đạn đa dụng HEDP 502, chủ yếu dùng để chống lại công sự, boong ke.

Đạn có thể lắp ngòi nổ tiếp xúc hoặc ngòi nổ giữ chậm nhằm mục đích xuyên qua tường bê tông rồi mới phát nổ để tăng sức phá hoại. Đạn HEDP 502 cũng được dùng để chống lại mục tiêu là xe thiết giáp nhẹ, khi có khả năng xuyên qua 150 mm giáp đồng nhất.

Súng chống tăng M136 AT-4 đạt tầm bắn hiệu quả là 300 m. Ảnh: Thanh niên

Ngoài ra, súng chống tăng M136 AT-4M còn được trang bị nhiều loại đạn khác nhau như đạn xuyên mạnh HP: tăng khả năng xuyên lên tới 500 - 600 mm giáp đồng nhất; đạn chống boong ke - công sự AT8; thay thế đầu đạn xuyên lõm bằng đầu đạn chống boong ke chuyên dụng và đạn nổ phá mang liều kép AST; được thiết kế chuyên dùng cho tác chiến đô thị với khả năng xuyên phá mạnh hơn các công trình xây dựng.

Tuy nhiên, dù được Mỹ đánh giá rất cao tại chiến trường Iraq nhưng súng chống tăng M136 AT-4M chỉ phù hợp cho nhiệm vụ tiêu diệt những xe thiết giáp hạng nhẹ và đây chính là lý do M136 làm mưa làm gió tại Iraq vì lực lượng khủng bố IS hầu như không có xe tăng.

Mặc dù đạn tên lửa của súng chống tăng M136 AT-4M có thể xuyên thủng lớp vỏ thép dầy 15,7 inch (398 mm) là độ dầy tiêu chuẩn của xe tăng. Tuy nhiên súng chống tăng M136 AT-4M không thể xuyên thủng lớp vỏ thép phía trước của các loại xe tăng Nga như T-72, T-80, và T-90 vì lớp thép này dầy hơn.

Do vậy các huấn luyện viên khuyên lính thuỷ quân lục chiến Mỹ là phải nấp cho thật kỹ và cố nhắm bắn trúng vào phần hông của xe tăng khi nó lướt qua vì sườn xe là nơi có lớp thép mỏng nhất. Hoặc có thể dùng súng chống tăng M136 AT-4M bắn các loại thiết giáp chở quân vì chúng bọc thép mỏng, khí đó bắn vào góc cạnh nào của thiết giáp cũng phá huỷ được chúng.

 An Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/sung-chong-tang-m136-lam-mua-lam-gio-tren-moi-chien-truong-cua-my-khien-doi-thu-lep-ve-d129588.html