Vũ khí 'bất khả chiến bại' của Nga 'đi tàu' đến Đại Tây Dương, Moscow thông báo sản xuất hệ thống tác chiến mới

Ngày 4/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điều một tàu khu trục nhỏ được trang bị tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon đến Đại Tây Dương.

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov là khinh hạm đầu tiên của Nga đi làm nhiệm vụ được trang bị vũ khí siêu vượt âm Zircon. (Nguồn: Sputnik)

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov là khinh hạm đầu tiên của Nga đi làm nhiệm vụ được trang bị vũ khí siêu vượt âm Zircon. (Nguồn: Sputnik)

Ông Putin cho biết thông tin trên trong một cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và ông Igor Krokhmal, chỉ huy của tàu khu trục mang tên "Đô đốc Hạm đội Liên Xô Gorshkov".

Nhà lãnh đạo Nga nói: "Lần này, tàu được trang bị hệ thống tên lửa siêu vượt âm mới nhất - "Zircon" - chưa từng có trước đây. Đây là một hệ thống siêu vượt âm trên biển".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho hay, tàu Gorshkov sẽ đi đến Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải.

Hồi tháng 7/2021, ông Putin đã thông báo trước về việc chuyển giao tên lửa Zircon có cho các lực lượng vũ trang Nga và nói rõ, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov sẽ là chiếc đầu tiên đi làm nhiệm vụ chiến đấu với loại vũ khí đáng gờm này trên tàu.

Tổng thống Nga từng mô tả Zircon là một phần của các hệ thống vũ khí bất khả chiến bại thế hệ mới. Các vũ khí siêu thanh có thể bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh và Nga đã tiến hành nhiều vụ thử nghiệm tên lửa này từ các tàu chiến và tàu ngầm trong những năm qua.

Bên cạnh đó, tầm bắn của tên lửa siêu vượt âm này là trên 1.000 km, tức là vụ phóng có thể được thực hiện trong bán kính 1.000 km tính từ hàng không mẫu hạm của đối phương, trong khi đó, không có các cuộc tuần tra thường xuyên trên không ở khoảng cách này từ tàu sân bay, và các cuộc tấn công có khả năng xảy ra mà không bị đáp trả, nhất là đối với tàu ngầm.

Trọng lượng đầu đạn của tên lửa mới là 300-400 kg. Với 4 tên lửa loại này bắn vào một tàu sân bay thì tàu sân bay sẽ bị vô hiệu hóa, với khả năng cao xuất hiện một đám cháy lớn.

Theo đó, thậm chí chỉ cần một con tàu nhỏ đơn lẻ của Hải quân Nga hiện nay, từ khoảng cách 1.000 km, cũng có thể làm mất khả năng chiến đấu của một tàu sân bay hạt nhân cỡ lớn với lượng choán nước 100.000 tấn.

Cùng ngày, bộ phận báo chí của tập đoàn quốc doanh Rostec thông báo, Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới để chống lại máy bay không người lái (UAV) trong vòng 2 tháng tới sau khi hoàn thành hoạt động thử nghiệm cấp nhà nước.

Thông báo lưu ý, các doanh nghiệp của Rostec đang tăng tốc độ và khối lượng sản xuất vũ khí quân sự và trang thiết bị đặc biệt như trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu mới và nâng cấp, máy bay ném bom tiền tuyến, máy bay trang bị tên lửa chiến lược, máy bay vận tải và huấn luyện chiến đấu.

(theo Reuters, Sputnik)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-khi-bat-kha-chien-bai-cua-nga-di-tau-den-dai-tay-duong-moscow-thong-bao-san-xuat-he-thong-tac-chien-moi-212283.html