Vụ HS đánh nhau ở Nghệ An: Bị chỉ trích có em nghỉ học, trường thận trọng xử lý

Có 6 học sinh tại Nghệ An, trong đó 3 học sinh tại Trường THCS Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) tham gia đánh bạn bị đề nghị xử lý kỷ luật

Liên quan đến vụ việc nhóm học sinh tại Nghệ An đánh đập, lột áo một nữ sinh khác được cho là học tại Trường Trung học cơ sở Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội mới đây, phóng viên đã liên hệ với đại diện nhà trường để làm rõ.

Trao đổi với phóng viên trong ngày 10/2, thầy Hồ Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quỳnh Phương xác nhận có sự việc như trên. Đồng thời cho biết, vụ việc đã xảy ra từ chủ nhật tuần trước nhưng mấy ngày gần đây mới được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Trong nhóm học sinh đánh nhau nói trên, có 3 học sinh đang học tại Trường Trung học cơ sở Quỳnh Phương.

Thầy Tuấn cho biết thêm, vụ việc này đã được Công an xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu vào cuộc xử lý và gửi thông báo cho nhà trường từ ngày 8/2/2023.

Theo nội dung trong Thông báo số 24/TB-CAX của Công an xã Quỳnh Nghĩa gửi Ban giám hiệu các Trường Trung học cơ sở: Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu) và Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) mà phóng viên có được, được biết vụ việc xảy ra vào ngày 5/2/2023 tại khu vực cầu Phong Thái thuộc địa phận thôn Phong Thái, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và khu vực đê sông Mơ đoạn từ cầu Quỳnh Nghĩa đến Tiến Thủy, thuộc xã Quỳnh Nghĩa huyện Quỳnh Lưu.

Nhóm nữ sinh đánh, lột áo và quay clip tung lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Thông báo này cũng cho biết, vụ đánh nhau nói trên xảy ra giữa nhóm học sinh của 3 trường gồm: Trường Trung học cơ sở Quỳnh Nghĩa, Trung học cơ sở Quỳnh Phương và Trung học cơ sở Tiến Thủy.

Qua quá trình làm việc, Công an xã Quỳnh Nghĩa xác định các học sinh tham gia đánh nhau gồm:

N.T.A.T trú tại xã Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai có hành vi đánh nhau, làm nhục người khác, quay phim, chụp ảnh, đăng video lên mạng xã hội.

H.T.K.N trú tại Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai có hành vi đánh nhau, làm nhục người khác, quay phim, chụp ảnh.

B.T.N trú tại Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai có hành vi đánh nhau, làm nhục người khác, quay phim, chụp ảnh.

H.T.N.H trú tại Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu có hành vi đánh nhau, làm nhục người khác, quay phim, chụp ảnh, cung cấp điện thoại sử dụng vào việc quay phim, chụp ảnh và đăng tải video lên nhóm messenger của facebook.

N.T.B.N trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu không tố giác tội phạm.

N.T.Y.T trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu không tố giác tội phạm.

và H.K.L trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu là bị hại và không bị đề nghị xử lý kỷ luật dưới mọi hình thức.

Theo đó, nội dung trong thông báo của Công an xã Quỳnh Nghĩa đề nghị các nhà trường có hình thức xử lý kỷ luật nhằm có tính chất răn đe, giáo dục với 6 học sinh nói trên. Đồng thời, tuyên truyền cho các học sinh khác trong nhà trường biết về nội dung sự việc, tránh việc vi phạm pháp luật, phối hợp với công an địa phương và gia đình để có các biện pháp giáo dục tại xã, phường.

Về nguyên nhân của vụ việc, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quỳnh Phương thông tin thêm: "Vào chủ nhật, ngày 5/2 có 3 học sinh của Trường Trung học cơ sở Quỳnh Phương, trong đó có 2 học sinh lớp 7 và 1 học sinh lớp 8 đến xã Tiến Thủy đánh một học sinh của Trường Trung học cơ sở Tiến Thủy.

Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Quỳnh Nghĩa và có một học sinh của Trường Trung học cơ sở Tiến Thủy quay lại rồi tung lên mạng xã hội. Sau khi sự việc xảy ra, chiều ngày 7/2, gia đình của học sinh học tại Trường Trung học cơ sở Tiến Thủy đã đến trường tôi để phản ánh.

Nhận được phản ánh, nhà trường đã mời gia đình của 3 học sinh nói trên đến trường để xác minh sự việc. Tại trường các học sinh nói trên cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Qua đó, chúng tôi cũng xác định nguyên nhân là do các em quen nhau trên mạng xã hội và có chơi với nhau, khi xảy ra mâu thuẫn các em đã không làm chủ được bản thân để dẫn đến sự việc như trên. Sau đó tôi cũng chủ động báo với lực lượng công an địa phương để cùng phối hợp giải quyết".

Thầy Tuấn thông tin thêm, trong buổi làm việc với Hiệu trưởng, gia đình của các học sinh nói trên đã rất cầu thị, sau đó có hẹn nhau đến nhà của học sinh Trường Trung học cơ sở Tiến Thủy để xin lỗi.

Vị Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quỳnh Phương cũng cho biết, trong số 3 học sinh của trường này tham gia đánh bạn, có một học sinh là trường hợp đặc biệt. Học sinh này có hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ đơn thân nuôi em đã bỏ đi, hiện tại học sinh ở với bà ngoại đã già yếu.

Vào năm học sinh này chuẩn bị lên lớp 6, vì hoàn cảnh gia đình không có điều kiện nên có ý định bỏ học, lúc ấy Hiệu trưởng nhà trường đã kêu gọi các nhà hảo tâm tặng xe đạp, học phí và thẻ bảo hiểm y tế để học sinh này tiếp tục đến trường.

"Khi xảy ra một vụ đánh nhau giữa các học sinh, sau ồn ào, sự việc còn để lại nhiều ảnh hưởng đến tất cả các em và gia đình.

Hiện tại, cả những em tham gia đánh bạn hôm đó - trước chỉ trích của dư luận xã hội mấy hôm nay - cũng đang bị sốc tâm lý và hiện tại đang có một em nghỉ học. Tôi lo rằng, nếu xử lý cứng rắn với các em ngay lúc này sẽ tạo ra tư tưởng sợ sệt, trốn tránh, thậm chí các em có thể bỏ học.

Vì thế, với các em đã vi phạm thì trước sau gì cũng có biện pháp xử lý, nhưng hiện tại chúng tôi cũng đang rất thận trọng khi làm việc này. Có thể phải giải quyết từ từ để thời gian cho các em ổn định tâm lý.

Thầy Hồ Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quỳnh Phương cho rằng, với độ tuổi học sinh Trung học cơ sở, việc xử lý kỷ luật phải thực sự khéo léo. Ảnh: T.D

Hiện tại, nhà trường cũng đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm quan tâm, phối hợp với gia đình. Trước mắt là động viên, ổn định tinh thần của các em, đưa các học sinh này trở lại trường. Sau khi các em đã ổn định về tâm lý, căn cứ kết quả điều tra của công an chúng tôi sẽ làm việc với phụ huynh. Trên cơ sở đó, chúng tôi mới tính đến mức kỷ luật như thế nào.

Tuy nhiên, mức xử lý kỷ luật cũng phải dựa trên tinh thần là vừa răn đe nhưng cũng vừa bao dung để các em nhận thức được, vì hầu hết các em đang trong độ tuổi khá nhạy cảm", thầy Tuấn cho hay.

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội đăng tải video về một nhóm nữ sinh đánh nhau. Trong clip nói trên cho thấy có một nhóm nữ sinh đang đánh, tát một nữ sinh khác. Trong clip, nữ sinh bị đánh ngồi trên đường, trong tình trạng không mặc áo và bị 2 nữ sinh khác dùng chân đạp vào người, đầu, mặt, túm tóc kéo.

Mặc dù nạn nhân khóc lóc, xin nhưng vẫn liên tiếp bị hứng những cú đạp, tát rất mạnh khiến em này ngã xuống đường. Cạnh đó, một số nữ sinh khác đứng, ngồi xem và cười nói. Thậm chí, khi biết có bạn đang quay clip, một trong số các nữ sinh đánh bạn còn tạo dáng trước ống kính.

Trung Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/vu-hs-danh-nhau-o-nghe-an-bi-chi-trich-co-em-nghi-hoc-truong-than-trong-xu-ly-post233013.gd