Vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt: Hai người đốt xác hưởng án treo

TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) tuyên phạt án tù treo đối với Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích sau khi người này tự thiêu xác bé trai tử vong do Covid-19, rồi đưa hũ tro cốt cho gia đình.

Ngày 7/3, TAND TP Bảo Lộc đã tuyên bị cáo Lê Minh Quang (46 tuổi, tạm trú TP Đà Lạt) mức án 2 năm 6 tháng tù, nhưng được hưởng án treo về tội Xâm phạm thi thể. Cùng tội danh trên, Cao Thị Thu Bích (ngụ Đắk Lắk) bị tòa tuyên mức án 2 năm tù, được cho hưởng án treo.

Hai bị cáo trên cũng bị tòa buộc bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo tự nguyện hỗ trợ thêm gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Hai bị cáo trong phiên xử ngày 7/3. Ảnh: N.X.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, có con trai (sinh tháng 10/2019) bị chậm phát triển, cần được chữa trị. Vì thế, ông Nghĩa nhờ ông Quang, người nuôi dạy, điều trị trẻ chậm phát triển (trẻ tự kỷ) giúp.

Ngày 3/3/2022, ông Quang nhận bé trai từ người cha, rồi đưa về sống trong căn nhà cấp 4 được thuê ở phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc điều trị cùng 2 cháu khác.

Ít hôm sau, bé trai có biểu hiện ho, nóng sốt, kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, được thông báo cho gia đình và uống thuốc đặc trị Covid-19. Tuy nhiên, vài ngày sau, bé trai ho, sốt trở lại nhưng chỉ điều trị, theo dõi tại nhà.

Đến rạng sáng 25/3, cậu bé nhiễm Covid-19 khiến sức khỏe yếu, biểu hiện khó thở. Quang và Bích đưa tới bệnh viện, nhưng cháu đã tử vong trên đường. Hai người này tính đưa thi thể nạn về Huế giao cho gia đình.

Trên đường đi, cả hai đưa thi thể nạn nhân vào vườn cà phê của ông Quang tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), rồi châm lửa đốt. Hai người này sau đó gom tro cốt nạn nhân cho vào hũ, rồi đưa ra Huế bàn giao cho gia đình ông Nghĩa.

Gia đình sau đó tố cáo sự việc tới công an.

Xuân Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vu-gui-con-di-chua-benh-nhan-ve-hu-tro-cot-hai-nguoi-dot-xac-huong-an-treo-2257161.html