Vụ giám đốc trung tâm pháp y nhận hối lộ: Loạt bị cáo sẽ hầu tòa, có người án chồng án

Ngoài ông Phạm Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi bị truy tố về tội nhận hối lộ, còn có nhiều bị cáo khác phải hầu tòa vì bị truy tố về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ.

Loạt bị cáo sắp hầu tòa, có bị cáo án chồng án

Ngày 15/4, thông tin từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ liên quan đến ông Phạm Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Trung tâm pháp y Quảng Ngãi, hiện đã hoàn tất hồ sơ có liên quan và đưa ra xét xử.

Ông Phạm Ngọc Phương vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Vụ án này sẽ được tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đưa ra xét xử sơ thẩm theo quyết định số 41 do đơn vị này ban hành. Cụ thể, ông Phạm Ngọc Phượng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "nhận hối lộ".

Được biết, ông Phượng bị truy tố căn cứ theo điểm đ khoản 2 Điều 354 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ông Phượng bị cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt giam vì liên quan đến việc làm giả hồ sơ giám định pháp y đối với nhiều bản giám định pháp y nhằm giúp các bị cáo trong những vụ án khác đã bị tòa tuyên án tù để được tạm hoãn thi hành án phạt tù khi phải đến thời gian chấp hành án.

Để nhận được các kết quả giám định giả mà ông Phượng ký nhằm trì hoãn chấp hành án, những can phạm trong các vụ án khác đưa tiền cho ông Phượng.

Cụ thể, Phó chánh ánTAND tỉnh Quảng Ngãi Phan Ngọc Minh cho hay, vụ án này có đến 15 trường hợp có liên quan đều từ kết quả giám định xin hoãn thi hành án. Bước đầu xác định có xảy ra tình trạng giám định không đúng, giám định sai để các bị can trong một số vụ án khác được hoãn thi hành án.

Ngoài ông Phượng bị truy tố, trong vụ án này Viện Kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố nhiều bị cáo khác liên quan đến tội "môi giới hối lộ" gồm Nguyễn Bá Nhật, Đỗ Văn Thương. Cả hai bị truy tố theo điểm e khoản 2 Điều 365 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao còn truy tố 3 bị cáo khác vì tội đưa hối lộ. Trong đó, bị cáo Hà Trần Vũ bị truy tố theo điểm đ khoản 2 Điều 364 Bộ luật hình sự. Đối với hai bị cáo còn lại gồm: Mai Văn Học và Nguyễn Thành Tín bị truy tố theo khoản 1 Điều 364 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thành Tín bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số các bị cáo bị truy tố về tội "đưa hối lộ", bị cáo Nguyễn Thành Tín từng vướng vào một bản án khác và buộc phải thi hành án phạt tù. Như vậy, với tội danh bị truy tố mới là "đưa hối lộ", khả năng bị cáo Tin sẽ bị "án chồng án".

Dời lịch xét xử do... kiểm soát viên công tác đột xuất

Trước đó, vào ngày 8/4, trả lời báo chí về vụ án trên, Phó chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi Phan Ngọc Minh thông tin vụ án sẽ đưa ra xét xử vào ngày 16/4, tại tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh.

"Lẽ ra vụ án sẽ đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, song do trụ sở đang sửa chữa lớn và chưa thi công xong nên đơn vị mượn trụ sở tòa án huyện Sơn Tịnh để tổ chức xét xử", ông Minh thông tin

Tuy nhiên, vừa qua TAND tỉnh Quảng Ngãi có thông báo số 99, do Thẩm phán Lương Văn Hùng ký thông báo về việc thay đổi thời gian xét xử. Theo đó, thời gian vụ án được đưa ra xét xử sẽ dời sang 7h30 ngày 7/5.

Theo TAND tỉnh Quảng Ngãi, lý do phải dời lịch xét xử vụ án này là vì đơn vị nhận được công văn của Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi thông báo Kiểm sát viên và Kiểm sát viên dự khuyết tham gia phiên tòa có công tác đột xuất vào ngày 16/4, nên không thể tham gia phiên tòa. Do đó, TAND tỉnh Quảng Ngãi không mở phiên tòa vào thời gian trên.

Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi nơi ông Phượng từng làm giám đốc.

Được biết, ông Phượng từng là Trưởng khoa giải phẫu bệnh kiêm trưởng phòng pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2016, tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thành lập Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi trên cơ sở tổ chức lại Phòng giám định pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, ông Phượng được chuyển công tác qua làm giám đốc trung tâm này.

Ngày 25/2/2023, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã thi hành quyết định và lệnh bắt giữ ông Phạm Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ một số cá nhân khác có liên quan đến tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-giam-doc-trung-tam-phap-y-nhan-hoi-lo-loat-bi-cao-se-hau-toa-co-nguoi-an-chong-an-192240415155045519.htm