Vụ gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần: Kỷ luật 25 cá nhân

25 cá nhân liên quan đến vụ gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi) đã bị kỷ luật.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) vừa báo cáo UBND TP về việc xử lý các cán bộ vi phạm liên quan đến 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi).

Theo đó, Hội đồng kỷ luật Sở NNPTNT TP đã xử lý kỷ luật mức cảnh cáo đối với Chi cục trưởng Phan Xuân Thảo và đề nghị BGĐ Sở điều chuyển về một đơn vị khác thuộc Sở; khiển trách Chi cục phó Huỳnh Tấn Phát.

Hội đồng kỷ luật của Chi cục chăn nuôi thú y đã quyết định giáng chức đối với trưởng và phó trạm chăn nuôi thú y huyện Củ Chi và điều động hai nhân sự này về phòng tổ chức hành chính Chi cục chăn nuôi thú y để bố trí công tác khác.

Heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ - Ảnh: báo VnExpress

16 viên chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở có mặt tại ca trực ngày 28/9 bị cảnh cáo; 3 viên chức thực hiện công tác kiểm soát giết mổ nhưng nghỉ ca trong ngày 29/9 bị khiển trách; kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng đối với 2 nhân viên hợp đồng lao động.

13 thương lái có heo bị tiêm thuốc an thần, đoàn kiểm tra đã tham mưu Chánh Thanh tra Bộ NNPTNT phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể 11 tiểu thương bị phạt mỗi người 32,5 triệu đồng, hai tiểu thương bị phạt mỗi người 35 triệu đồng do khai báo không trung thực. Ngoài ra, 13 tiểu thương nói trên bị đình chỉ tham gia hoạt động giết mổ mỗi người 3 tháng.

Như tin đã đưa tin trước đó, tối 28, rạng sáng ngày 29/9, lực lượng thanh tra liên ngành đã ập vào kiểm tra đột xuất đối với cơ sở giết mổ Xuyên Á. Tại hiện trường, nhiều vỏ hộp thuốc an thần và bình truyền dịch.

Tại thời điểm kiểm tra, có 3.750 trong tổng số 5.231 con heo tại lò mổ Xuyên Á đã bị tiêm thuốc an thần. Toàn bộ số heo này sau đó đã bị buộc tiêu hủy.

Vũ Hạnh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-gan-4000-con-heo-bi-tiem-thuoc-an-than-ky-luat-25-ca-nhan-a205907.html