Vụ đốt xe gây án mạng trên Quốc lộ 61C: Tại sao con lại thuê người sát hại cha?

Tại tỉnh Hậu Giang, liên quan đến vụ đốt ô tô gây chết người trên Quốc lộ 61C, chính quyền địa phương và cơ quan công an đã tổ chức họp báo thông tin về vụ án.

Ngày 4/10, trên Quốc lộ 61C (tỉnh Hậu Giang) đã xảy ra một vụ đốt xe làm Giám đốc và Phó Giám đốc của một công ty chế biến thức ăn thủy sản bị thương vong. Sau 13 ngày phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát, 6 đối tượng có liên quan đã bị bắt, trong đó 1 đối tượng chủ mưu là con ruột của bị hại.

Điều dư luận quan tâm nhất là vì sao một người con lại có thể thuê người để sát hại chính cha ruột của mình. Câu hỏi này đã được Công an tỉnh Hậu Giang trả lời tại cuộc họp báo. Theo Đại tá Đặng Thanh Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang, vào lúc 23h ngày 4/10, trên Quốc lộ 61C đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra một vụ đốt xe. Hậu quả là ông Trần Văn Ri, Giám đốc Công ty Kiên Bình, trụ sở ở huyện Bình Chánh, TP.HCM tử vong. Bà Võ Thị Chiến, Phó Giám đốc công ty bị bỏng nặng.

Sau khi điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng, trong đó Trần Kiều Trang, con gái ông Ri, là kẻ chủ mưu, móc nối với tài xế Cai Văn Chung thuê mướn các đối tượng khác đâm bà Chiến, đốt xe, cướp tài sản.

Để động viên cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hậu Giang phá án nhanh, Tổng cục Cảnh sát và UBND tỉnh Hậu Giang đã thưởng nóng 100 triệu đồng cho các cán bộ, chiến sỹ. Hiện Tổng cục Cảnh sát đã bàn giao cho Công an tỉnh Hậu Giang điều tra mở rộng vụ án này.

Mời Quý vị theo dõi Video trên để có thêm thông tin về vụ án này.

VTV9

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/vu-dot-xe-gay-an-mang-tren-quoc-lo-61c-tai-sao-con-lai-thue-nguoi-sat-hai-cha-20171019135207966.htm