Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Thông tin mới nhất

Lực lượng chức năng đã phát hiện được một chiếc xe máy trong khu rừng của phân trường Gia Phu, Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc nghi là chiếc xe của tên cướp ngân hàng ở Đồng Nai đã sử dụng để tẩu thoát.

Chiều ngày 4/9, các lực lượng điều tra thuộc Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Xuân Lộc đã tiếp cận hiện trường, tiến hành xác minh chiếc xe máy được phát hiện trong khu rừng của phân trường Gia Phu, Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (thuộc địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định chiếc xe máy kể trên có những đặc điểm trùng với chiếc xe mà nghi phạm sử dụng để tẩu thoát sau khi thực hiện vụ cướp tiền tại trụ sở chi nhánh một ngân hàng ở Xuân Lộc hôm 1/9.

Địa điểm phát hiện chiếc xe máy nghi vấn cách nơi đối tượng gây án khoảng 40km thuộc địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Thuận, báo Tiền Phong đưa tin.

Hình ảnh của tên cướp được camera ghi lại.

Trước đó, vào khoảng 10h40' ngày 1/9, tên cướp giả làm khách hàng đến giao dịch để đột nhập vào quầy giao dịch của chi nhánh ngân hàng HD Bank.

Qua hình ảnh camera tại ngân hàng, cơ quan điều tra xác định nghi phạm là một nam thanh niên khoảng 24-26 tuổi, dáng cao, người gầy.
Khi thực hiện vụ cướp, nghi phạm mặc áo khoác màu đen, quần thể dục có 3 sọc trắng, đeo khẩu trang kín mặt, đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen và không biển số xe.

Tên cướp lại gần quầy số 4, uy hiếp buộc nhân viên gom số tiền trên bàn (khoảng 27 triệu đồng) bỏ vào túi nylon màu đen. Đối tượng tiếp tục quay sang quầy số 2, uy hiếp buộc mở ngăn kéo lấy số tiền khoảng 200 triệu đồng đưa cho hắn.

Khoảng 10h48', một nhân viên ngân hàng đã nhấn chuông báo động khiến tên cướp hoảng sợ ôm tiền bỏ chạy. Nghe tiếng chuông báo động, bảo vệ ngân hàng đã dùng ghế ném và tên cướp té ngã, làm rớt một gói tiền khoảng 90 triệu đồng tại sảnh ngân hàng.

Khi chạy khỏi hiện trường khoảng 1 km, nghi can đã va chạm với một số học sinh đi xe đạp, làm rơi thêm một túi tiền khoảng 42 triệu đồng rồi bỏ chạy tiếp về hướng tỉnh Bình Thuận.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ một túi xách màu nâu trên bàn số 4 có một vật bằng tôn rắn, đường kính 0,8 cm, cao khoảng 10 cm, bên trong rỗng, bịt kín 2 đầu bằng bìa các tông cùng 3 sợi dây điện màu nâu vàng có bản lề. Qua kiểm tra, vật thể này được xác định là mìn làm giả dùng để uy hiếp nhân viên ngân hàng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-cuop-ngan-hang-o-dong-nai-thong-tin-moi-nhat-d107884.html