Vụ cứa cổ bà chủ hiệu tạp hóa ở Thanh Trì qua lời kể của nhân chứng

Một người đàn ông đến đổi tiền đã phát hiện cổ chị Lành ứa máu và dường như đang ra hiệu cầu cứu người bên ngoài

Liên quan đến vụ án cướp của, cứa cổ bà chủ hiệu tạp hóa trên phố Ngũ Nhạc (P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai, HN), chiều 29/10, trao đổi với PV, chị H. (người hàng xóm cạnh nhà nạn nhân) cho biết: “Sự việc được phát hiện bởi một người đến nhà chị Lành đổi tiền lẻ, khi bước vào hiệu, người đàn ông đó nhìn thấy cổ chị Lành ứa máu và đang gắng sức ra hiệu cầu cứu người bên ngoài, còn hung thủ thì đang cố tình đẩy nạn nhân về phía cầu thang trong nhà và có dấu hiệu cướp túi tiền toan bỏ chạy.

Người dân theo dõi vụ việc

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người đàn ông hoảng hốt tri hô để mọi người xung quanh biết. Đối tượng chưa kịp bỏ chạy đã bị người dân gần đó giữ lại và một nhóm thanh niên trong hiệu cầm đồ đã lao ra đánh gục tên cướp”.

“Rất may là sự việc xảy ra vào giờ tan tầm nên ngay sau khi bị tấn công chị Lành được đưa đi cấp cứu kịp thời, nếu để trễ khoảng 5 phút nữa thôi, tôi e chị ấy khó có thể qua khỏi vì vết thương trên cổ rất sâu, dường như là bị cứa đứt dây thanh quản” – chị H. cho biết thêm.

Về hoàn cảnh của nạn nhân, bà V. sống khu đối diện đó cho hay: “Chị Lành đã ly hôn, hiện đang ở cùng với con trai mới lên lớp 2, đồng thời bán tạp hóa ngay tại nhà. Vụ việc xảy ra khi bé trai đã đi học, bà Lành ở nhà một mình”.

Theo lời chia sẻ của bà V., trước khi xảy ra vụ cướp này, cô Lành đã từng bị cướp vặt rất nhiều lần, khi thì bị cướp cây thuốc lá, lúc thì bị giật mất thẻ điện thoại”.

Nhắc đến đối tượng Nguyễn Thành Phát – thủ phạm gây ra vết thương trên cổ nạn nhân, theo một số người dân xung quanh, đối tượng này trước đây có thuê nhà trọ gần cửa hiệu tạp hóa này, thời gian gần đây hắn chuyển đến một nhà khác, cũng trong khu vực đó. Có thể vì hay mua đồ tại đây nên hắn biết chị Lành có thói quen đeo túi đựng tiền phía hông đằng trước, cộng với thói ham chơi điện tử nên đối tượng theo dõi và nảy sinh ý định cướp tiền của chị.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 16h40 ngày 28/10, một vụ cướp đã xảy ra tại quán tạp hóa số 104, phố Ngũ Nhạc (P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai). Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Lành (SN 1977, chủ hiệu tạp hóa).

Theo nhiều nhân chứng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị Lành đang bán hàng thì có 2 thanh niên đi xe máy đến mua hàng. Trong khi chị Lành quay mặt đi, một đối tượng lao đến giật chiếc túi xách chị đeo bên mình. Thấy chị Lành chống cự và tri hô, sợ bị phát hiện, đối tượng đã dùng dao gây thương tích cho nạn nhân.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Lành, tổ tuần tra Công an phường Thanh Trì và bà con hàng xóm đã lao tới quật ngã, bắt Phát, đối tượng còn lại bỏ chạy. Chị Lành cũng được đưa đi cấp cứu sau đó và đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau vụ việc, đối tượng Nguyễn Thành Phát đã bị bắt giữ và hiện CA quận Hoàng Mai vẫn đang tích cực truy bắt đối tượng chạy trốn./.

CTV Nam Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/vu-cua-co-ba-chu-hieu-tap-hoa-o-thanh-tri-qua-loi-ke-cua-nhan-chung-564624.vov