Vụ 'chống' kháng nghị của VKS: Đương sự tiếp tục phản ứng với cách làm việc của THADS Đồng Hới

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã mời và triệu tập các bên liên quan đến làm việc xung quanh vụ Ngân hàng MB yêu cầu đình chỉ thi hành án đối với khách sạn Green Star. Theo các lời các đương sự, buổi làm việc diễn ra trong không khí căng thẳng và họ đã bỏ về giữa chừng.

Theo đó, Chi cục THADS TP. Đồng Hới đã mời và triệu tập các đương sự đến trụ sở THADS TP. Đồng Hới để làm việc vào chiều ngày 2/10/2023. Thành phần mời có đại viện Viện kiểm sát (VKS) và ông Nguyễn Huy Hoàng (người nộp 42 tỉ vào tài khoản bà Phạm Thị Ngọc Tú, chủ khách sạn Green Star); còn thành phần triệu tập gồm đại diện Ngân hàng MB và bà Phạm Thị Ngọc Tú.

Khách sản Green Star, tài sản được bà Tú thế chấp tại Ngân hàng MB

Theo lời bà Tú, bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Đồng Hới là người điều hành buổi gặp. Đầu tiên, bà Lan xác minh họ tên từng người, rồi đưa các nội dung không liên quan ra xét hỏi, như việc ông Hoàng nộp tiền vào tài khoản của ai (cá nhân bà Tú hay Ngân hàng MB); nộp vào với mục đích gì?...

“Tôi thấy bà Lan đi lạc chủ đề, tôi đề nghị bà Lan nên đi vào đúng trọng tâm là thực hiện đình chỉ thi hành án theo yêu cầu của Ngân hàng MB và theo kháng nghị của VKS cũng như chỉ đạo của Tổng cục THADS. Ngay lập tức bà Lan nổi khùng và ít nhất 2 lần đuổi tôi ra khỏi phòng làm việc” – bà Tú kể lại.

Thấy bà Lan tiếp tục điều hành buổi làm việc không đi vào trong tâm, trọng điểm theo nội dung giấy triệu tập, nên bà Tú tiếp tục phản đối và yêu cầu bà Lan thực hiện nghiêm kháng nghị và chỉ đạo của Tổng cục THADS tại công văn số 3639, ngày 29/9/2023, về việc yêu cầu đình chỉ thi hành án.

“Bà Lan cho rằng, cho đến thời điểm đó (ngày 2/10/2023), chưa có một chỉ đạo nào từ cấp trên yêu cầu Chi cục THADS TP. Đồng Hới phải đình chỉ thi hành án đối với khách sạn Green Star. Bà Lan cho rằng báo chí viết bậy và nói đã báo công an để xử lí” – bà Tú cho biết, dù rất bức xúc nhưng bà vẫn nán lại, đồng thời yêu cầu nếu họp tiếp thì bà Lan phải cung cấp biên bản làm việc cuộc họp cho các bên. Bởi rất nhiều lần họp nhưng bà Tú không được giao biên bản.

Trước yêu cầu này, bà Lan cho rằng, giao hay không giao là theo luật THADS. Nếu bà Tú thấy không thỏa mãn thì có quyền kiện việc bà Lan không giao biên bản làm việc.

Bà Lan ngồi giữa trong một lần làm việc với báo chí

Sau đó, bà Tú đã rời cuộc họp giữa chừng và vị đại diện Ngân hàng MB cũng bỏ về mà không tham gia hết cuộc họp. “Tôi thấy buổi làm việc như một buổi xét hỏi, nội dung không lên quan đến công việc, tôi bỏ về sau chị Tú chừng 30 phút...” – ông Hồ Hải Thắng, đại diện Ngân hàng MB kể lại.

Trả lời PV Tiền Phong qua điện thoại về việc Chi cục THADS TP. Đồng Hới đã nhận được công văn chỉ đạo của Tổng cục THADS chưa? Bà Nguyễn Thị Phương Lan nói rằng, PV muốn biết thì lên hỏi văn phòng của Cục THADS tỉnh Quảng Bình. Còn liên quan đến việc dọa báo chí, bà Lan không trả lời thẳng vào câu hỏi mà nói rằng, ai làm sai sẽ bị pháp luật trừng trị.

Một phần nội dung văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 29/9/2023 Tổng cục THADS đã ra văn bản số 3639, gửi Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình yêu cầu chỉ đạo Chi cục THADS TP. Đồng Hới thực hiện nghiêm kháng nghị của Viện KSND tỉnh Quảng Bình liên quan đến yêu cầu đình chỉ thi hành án của Ngân hàng MB và báo cáo kết quả trước ngày 10/10/2023.

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-chong-khang-nghi-cua-vks-duong-su-tiep-tuc-phan-ung-voi-cach-lam-viec-cua-thads-dong-hoi-post1575667.tpo