Vụ cháy xưởng chăn ga gối đệm, 3 mẹ con tử vong: Thợ hàn xì gây hỏa hoạn bị xử lý thế nào?

Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích về sự việc thợ hàn gây ra hỏa hoạn tại huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội, làm 3 người trong một gia đình tử vong.

Ngày 10/9 vừa qua đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh chăn, ga, gối, đệm ở thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng 3 người trong một gia đình.

Theo đó, khoảng 16g30 phút cùng ngày, ngọn lửa xuất hiện và nhanh chóng thiêu rụi phần nhà xưởng chăn ga, đệm. Sau đó đám cháy lan sang nhà ống liền kề cao 3 tầng, mặt sàn khoảng 50m2.

Đám cháy được dập tắt sau đó nhưng đã gây hậu quả lớn khi 3 người trong một gia đình bị bỏng nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Do vết bỏng quá nặng 3 mẹ con là Vũ Thị V. (SN 1993); Nguyễn Trọng G.H. (SN 2017); Nguyễn K.A. (SN 2018) đã không qua khỏi.

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai cho biết, chiều 10/9, chị V. gọi thợ đến hàn đến hàn mái tôn làm chỗ để hàng. Quá trình làm việc, người thợ hàn bất cẩn đã làm tia lửa bén vào đệm xung quanh gây hỏa hoạn.

 Vụ cháy khiến 3 người trong một gia đình không qua khỏi.

Vụ cháy khiến 3 người trong một gia đình không qua khỏi.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nói trên Luật sư Đoàn Văn Tư - Công ty Luật Đoàn Gia (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, đây có thể là hành vi bất cẩn của thợ hàn làm tia lửa bắn vào đệm gây nên hỏa hoạn và xảy ra chết người nên có thể thấy, thợ hàn đã vi phạm quy chuẩn Việt Nam về an toàn lao động máy hàn điện và nghề hàn điện.

"Cụ thể, thợ hàn vi phạm quy định bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc hàn điện tại những nơi có nguy cơ cháy nổ. Cá nhân, tổ chức sử dụng máy hàn điện phải tuân theo các quy định an toàn phòng chống cháy nổ”, Luật sư Đoàn Văn Tư nhận định.

Luật sư Đoàn Văn Tư đặt giả thuyết: Nếu thợ hàn không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy và đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hỏa hoạn thì có thể bị xử phạt theo Khoản 3 Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; mức phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.

Cụ thể, Điều 313 quy định về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy ghi rõ: "Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: a) Làm chết 3 người trở lên...".

Nếu thợ hàn được đơn vị hoặc cá nhân khác thuê làm việc thì người chủ đơn vị thi công có trách nhiệm liên đới bồi thường. Nguyên nhân do họ không áp dụng biện pháp bảo hộ và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng lao động gây ra thiệt hại.

 Luật sư Đoàn Văn Tư - Công ty Luật Đoàn Gia.

Luật sư Đoàn Văn Tư - Công ty Luật Đoàn Gia.

Việc xảy ra hỏa hoạn và chết người không nằm trong mong muốn của các thợ hàn và họ không thấy trước được hậu quả đó có thể xảy ra. Trường hợp này, người vi phạm có thể bị xử phạt theo Khoản 2 Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 về tội Vô ý làm chết người; mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Cụ thể, khoản 2 Điều 128 về tội Vô ý làm chết người nêu rõ: "Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, theo Điều 313, Bộ luật Hình sự 2017, để điều tra vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong.

PV

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/vu-chay-xuong-chan-ga-goi-dem-3-me-con-tu-vong-tho-han-xi-gay-hoa-hoan-bi-xu-ly-the-nao-d6349.html