Vụ cháy chợ Khe Tre: 335 sạp hàng, ki-ốt bị thiêu rụi với diện tích 2.400m2

Vụ cháy chợ Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thiêu rụi 335 sạp hàng và ki-ốt với diện tích 2.400m2, gây thiệt hại nặng nề cho bà con tiểu thương.

Ngày 4/12, nhiều tiểu thương ở chợ Đông Ba, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế tiếp tục quyên góp ủng hộ chị em tiểu thương chợ Khe Tre, huyện Nam Đông. Chỉ sau hơn 1 ngày quyên góp, Ban quản lý chợ Đông Ba đã huy động được 130 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, tiểu thương chợ Đông Ba, thành phố Huế cho biết, bao nhiêu vốn liếng tài sản của bà con tiểu thương đều tập trung ở chợ. Khi chợ Khe Tre, huyện Nam Đông bị cháy, chị em tiểu thương ở các chợ đều tự nguyện chung tay giúp đỡ bà con khi hoạn nạn.

UBND huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có báo cáo sơ bộ vụ cháy lớn tại chợ Khe Tre xảy ra vào rạng sáng 3/12. Theo đó, vụ cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ 40 phút rạng sáng 3/12 tại một quầy hàng trong khuôn viên chợ Khe Tre.

Phát hiện hỏa hoạn, tiểu thương đã báo cho Ban quản lý chợ và cùng nhau hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, bùng phát rất nhanh, khói mù mịt lại diễn ra trong đêm nên không ai kịp trở tay.

Nghe tin cháy chợ, nhiều tiểu thương chạy đến nhưng chỉ biết đứng khóc trong bất lực khi chứng kiến hàng hóa của mình bị lửa thiêu rụi. Một số người lao vào hiện trường để cứu hàng hóa nhưng bất thành.

Ước tính ban đầu, hơn 330 ki-ốt của hơn 300 tiểu thương bị cháy, với diện tích 2.400m2. Các khu vực cháy bao gồm cả khu vực đình chính và đình phụ của chợ Khe Tre; các ki-ốt bị cháy chủ yếu hàng áo quần, tạp hóa, đồ điện… Huyện Nam Đông đang huy động các lực lượng tham gia tổng dọn hiện trường vụ cháy và hỗ trợ các hộ tiểu thương khắc phục hậu quả.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã họp khẩn với lãnh đạo huyện Nam Đông và các đơn vị, cơ quan chức năng, yêu cầu tiếp tục thống kê thiệt hại; chia sẻ, hỗ trợ các tiểu thương khó khăn; bố trí một địa điểm làm chợ tạm cho các tiểu thương buôn bán.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (ngoài cùng bên phải) đề nghị phía huyện, Ban quản lý chợ tập trung để thống kê các thiệt hại của người dân để các các chính sách hỗ trợ kịp thời, trước mắt cho bà con, ổn định cuộc sống. Tiếp nữa là phải bố trí ngay chợ tạm và địa bàn, địa điểm làm chợ tạm cho bà con.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vu-chay-cho-khe-tre-335-sap-hang-ki-ot-bi-thieu-rui-voi-dien-tich-2400m2-post1063350.vov