Vụ cá mập tấn công người khủng khiếp nhất trong lịch sử

Trong Thế chiến thứ hai, vụ chìm tàu hải quân Mỹ khiến 150 người thiệt mạng do bị cá mập tấn công được cho là khủng khiếp nhất trong lịch sử.

Tàu USS Indianapolis chìm sau 12 phút khiến 900 người trôi dạt trên biển.

Tháng 7 năm 1945, tàu USS Indiannapolis đã hoàn thành chuyến đi của mình để vận chuyển uranium và các hóa chất khác tới căn cứ hải quân ở đảo Tinian ở Thái Bình Dương, sau đó nó bị bỏ lại tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản.

Sau khi vận chuyển các hóa chất, tàu đã rời Philippines để diễn tập. Vào đúng nửa đêm ngày 30/07, tàu đã bị tàu ngầm của Nhật đánh ngư lôi gây hư hại nghiêm trọng. Nó bắt đầu bị một khối lượng nước lớn tràn vào và chìm trong vòng 12 phút. Trong số 1.195 người trên tàu,có tới 300 người đã bị chìm cùng với con tàu, nhưng gần 900 người đã bị trôi dạt trên biển. Nhiều người chết vì ngạt thở và sặc nước biển. Tuy nhiên, theo tạp chí Smithonian, có tới 150 thủy thủ và nhân viên trên tàu đã bị cá mập giết chết, đây được cho là một trong những vụ cá mập tấn công người khủng khiếp nhất trong lịch sử.

Thủ phạm đơn độc

Cá mập trắng là một trong số thủ phạm gây ra các vụ đánh chìm tàu biển trong Thế chiến thứ 2.

Nico Booyens, nhà sinh vật học thủy sản kiêm giám đốc dự án nghiên cứu tại Đơn vị nghiên cứu cá mập ở Nam Phi, cho biết, không giống như những loài ăn thịt người khác như sư tử, chó sói, phần lớn cá mập thực hiện đơn lẻ. Mỗi loài cá mập lại có những kỹ năng săn người khác nhau, nhưng nhiều con cá mập là loài động vật ăn thịt người đơn độc. Chúng dựa vào thị giác, khứu giác, khả năng điện từ của mình để nhận diện con mồi.

Booyens cho biết, cá mập cũng có một hệ thống đặc biệt để phát hiện rung động dưới nước. Khả năng nhạy cảm này của cá mập cho phép nó phát hiện ra hoạt động của con người dưới nước . Một khi cá mập đã định vị được vị trí của các thủy thủ, cơ hội sống của họ là rất mong manh, nhất là khi họ đã bị thương.

Theo số liệu từ những người thoát chết khỏi cá mập, nhiều nạn nhân bị tấn công gần mặt nước. Booyens cho biết thêm: “ Khi cá mập đánh hơi được con mồi, nó thường dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn và xé thịt con mồi. Một số loài cá mập như cá mập hổ (Galeocerdo cuvier) được cho là có thể nuốt chửng con mồi. Trong khi một số loài cá mập khác như cá mập bò (Carcharhinus leucas) sẽ tấn công và cắn con mồi nhiều nhát cho tới khi con mồi yếu sức và bất động".

Mặc dù trên biển có chuỗi cung cấp thức ăn, nhưng đồ ăn này vẫn chưa đủ đối với cá mập, do đó chúng thường phải đi tìm kiếm thêm đồ ăn. Theo bảo tàng Florida, loài cá đầu trắng thường xuất hiện đầu tiên ở vị trí của các vụ tai nạn trên biển và cũng là nguyên nhân gây tử vong của nhiều người bị chìm từ tàu RMS Nova Scotia năm 1942. Loài cá mập đầu trắng được cho là khó đoán định và tỏ ra không đáng sợ, nhưng nó lại là thủ phạm đặc biệt nguy hiểm với con người, bảo tàng Florida cho biết.

Vụ cá mập tấn công tồi tệ nhất lịch sử

Tại hiện trường tàu USS Indianapolis, thi thể người chết và những người bị thương bị cá mập xử lý đầu tiên. Edgar Harrel, người sống sót, kể lại: “Buổi sáng đầu tiên, chúng tôi nhìn thấy cá mập. Khi những người bị rời khỏi tàu, họ là mục tiêu tấn công. Bạn có thể nghe thấy tiếng la hét đẫm máu. Và khi các thi thể chìm xuống nước, những chiếc áo phao bị ném trả lại".

Theo báo cáo của một nạn nhân thoát chết, một trong số những thủy thủ đã bị các con cá mập vây quanh và trở thành miếng mồi ngon cho chúng.

Trong suốt 4 ngày, không có nhân viên cứu hộ nào đến. Mặc dù hải quân Mỹ đã nhận cảnh báo rằng, tàu ngầm Nhật đã nhấn chìm tàu Mỹ, thông điệp này được cho là giả mạo nhằm đưa tàu cứu hộ của Mỹ vào bẫy.

Trong khi đó, những người sống sót đã cố gắng ngồi chờ trên chiếc tàu đang chìm dần, nhưng nhiều người đã kiệt sức vì mất nước. Những người khác chết vì sặc nước biển. Cuối cùng, máy bay USS Cecil J. Doyle đã hỗ trợ để kéo những người sống sót lên khỏi mặt nước. Chỉ có 316 người được cứu sống.

Hà Thu

Theo Live Science

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-ca-map-tan-cong-nguoi-khung-khiep-nhat-trong-lich-su-post1533675.tpo