Vụ 'bốc hơi' gần 61 ha rừng An Lão: 'Vua rừng' Lê Văn Thiệt từng 'mơ' sản xuất phát triển... bền vững!

Vụ bắt giữ ông Lê Văn Thiệt gây chấn động trong giới làm ăn Bình Định vì nghi phạm từng được ví là 'vua rừng' ở đất này và từng 'mơ' phát triển sản xuất bền vững.

Như tin đã đưa, tối 9.10, Công an Bình Định đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Thiệt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư-kinh doanh tổng hợp Thương Thảo.

Ông Thiệt bị khởi tố về tội hủy hoại rừng, liên quan vụ mất trắng 60,9 ha rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão. Cơ quan điều tra đã khám xét nhà riêng, nơi làm việc của bị can Lê Văn Thiệt nhằm làm sáng tỏ vai trò chủ mưu của đối tượng này.

Ông Thiệt là 1 trong 8 bị can bị khởi tố vụ mất rừng An Hưng, tính tới thời điểm hiện tại. 4 trong số này đang bị tạm giam.

Ở Bình Định, tên tuổi doanh nhân Lê Văn Thiệt từng được biết khá rộng rãi. Hàng chục năm nay, Cty Thương Thảo và ông chủ của nó liên tục xuất hiện một cách trang trọng trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Thiệt được tấn phong danh hiệu “vua dứa” trước khi dự án dứa giữa đường đứt gánh vì sản phẩm làm ra không có thị trường tiêu thụ.

Chuyển sang trồng rừng, ông được tôn xưng vương vị “vua rừng”, “người hùng trên đất La Vuông”... Cty CP Đầu tư – kinh doanh tổng hợp Thương Thảo có địa chỉ đăng ký ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn và nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt tại Hoài Nhơn.

Theo giấy phép do Sở Kế hoạch – Đầu tư Bình Định cấp ngày 4.9.2002, Thương Thảo hoạt động trên lĩnh vực trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản, cung cấp dịch vụ nông lâm nghiệp; trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; thi công xây dựng công trình đường bộ, dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt bằng; sản xuất nguyên liệu giấy và các sản phẩm từ gỗ; dịch vụ nhà hàng, khách sạn...

Trên kênh thông tin chính thức, Thương Thảo tuyên bố “tiêu chí hoạt động lớn nhất” của mình là phát triển bền vững, với tầm nhìn: “Trở thành một doanh nghiệp xã hội phát triển bền vững, hướng tới một xã hội phồn vinh và tốt đẹp... trở thành một thương hiệu doanh nghiệp thực sự hướng tới cộng đồng”.

Thực tế, không phải đến nay, Thương Thảo mới gây ra hệ lụy pháp lý và môi trường. Trao đổi với báo chí, Phó Tổng Giám đốc Cty Hồ Thị Thùy Linh thừa nhận hồi năm 2016, doanh nghiệp từng bị cơ quan chức năng xử phạt 80 triệu đồng vì sử dụng đất rừng trái phép.

Xuân Nhàn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-boc-hoi-gan-61-ha-rung-an-lao-vua-rung-le-van-thiet-tung-mo-san-xuat-phat-trien-ben-vung-569480.ldo