Vụ bé gái bị dụ dỗ, xâm hại tại Cà Mau: Báo cáo không sát thực tế

Ngày 4/1, thông tin với báo chí, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, báo cáo của Trung tâm về vụ việc một trẻ vị thành niên, diện bảo trợ ở Trung tâm có hành vi dụ dỗ, xâm hại 2 bé gái là 'không sát thực tế'.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 29/12/2023, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau báo cáo gửi Sở LĐTB&XH tỉnh Cà Mau trong đó có nội dung: "Ngày 4/11/2023, V.V.P (16 tuổi) là người được Trung tâm bảo vệ khẩn cấp có hành vi dụ dỗ 2 cháu gái cùng ở Trung tâm vào nhà vệ sinh để quan hệ tình dục (QHTD) nhưng không thành. Hành vi trên của P. bị phát hiện và đã lập biên bản. P. cũng thừa nhận còn có quan hệ tình dục đồng giới với 1 cháu nam khác ở Trung tâm".

Theo đó, quê quán của P. ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, P. là trẻ lang thang trên địa bàn Phường 5, TP. Cà Mau, được đưa vào trung tâm bảo vệ khẩn cấp ngày 29/6/2023. Đến ngày 29/12/2023, được gia hạn thời gian nuôi dưỡng bảo vệ khẩn cấp 3 tháng đến ngày 28/3/2024.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau nơi xảy ra vụ việc

Theo báo cáo ngày 28/12/2023 của Phòng Nuôi dưỡng trẻ - Giáo dục định hướng (thuộc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau), trong thời gian sống tại trung tâm, P. còn có hành vi đục tường trong nhà vệ sinh để lén nhìn cán bộ nữ tắm. Sau rất nhiều lần bị nhắc nhở, giáo dục nhưng P. không khắc phục mà vẫn tái phạm.

Thông tin với báo chí, ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, báo cáo của Trung tâm về vụ việc một trẻ vị thành niên, diện bảo trợ ở trung tâm có hành vi dụ dỗ, xâm hại 2 bé gái là không sát thực tế.

“Lãnh đạo Trung tâm đã kiểm điểm phê bình những người phát hành báo cáo về việc một trẻ vị thành niên ở Trung tâm có hành vi dụ dỗ 2 cháu gái quan hệ tình dục. Lý do là làm báo cáo gửi cấp trên không sát với thực tế”, ông Vũ nói.

Cũng liên quan vụ việc này, ngày 4/1, một lãnh đạo Công an xã Định Bình xác nhận: "Tôi được Cảnh sát khu vực báo chiều 3/1 có đến Trung tâm làm việc. Và Cảnh sát khu vực có báo cáo vụ việc là P. có ý định, ngỏ lời nhưng bé trai kia không đồng ý, bỏ chạy nên chưa thực hiện hành vi, chưa gây hậu quả. Chỉ có vụ đó, ngoài ra không có vụ nào khác được Trung tâm báo, kể cả vụ việc có hành vi dụ dỗ 2 bé gái".

Theo Sở LĐTB&XH tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã được báo cáo lại vụ việc một trẻ vị thành niên ở Trung tâm có hành vi dụ dỗ 2 cháu gái quan hệ tình dục từ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Cụ thể, một lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh Cà Mau thông tin: "Khi nhận báo cáo vụ việc từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, lãnh đạo Sở có chỉ đạo đơn vị phối hợp cùng công an làm rõ vụ xâm hại tình dục như báo cáo của trung tâm. Vì báo cáo ban đầu có dấu hiệu. Sau khi làm việc, thì không có vấn đề đó xảy ra. Lý do cháu V.V.P (16 tuổi là người được trung tâm bảo vệ khẩn cấp) nói ra như thế là mục đích để được về quê. Hiện tại Sở LĐTB&XH tỉnh Cà Mau đang phối hợp cùng tỉnh Nghệ An để tỉnh Nghệ An tiếp nhận P. về địa phương, vì qua rà soát, nắm thông tin gia đình, thân nhân của P. ở quê vẫn còn”.

Trần An

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vu-be-gai-bi-du-do-xam-hai-tai-ca-mau-bao-cao-khong-sat-thuc-te-412316.html