Vụ bác sĩ 'chê' Bộ trưởng Y tế: Không xử phạt, không kỷ luật bác sĩ Truyện

Các cơ quan chức năng đã quyết định 'thu hồi' quyết định kỷ luật và xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện và xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện.

Chiều 23/10, thông tin với báo chí ông Hoàng Văn Đức, Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, sau cuộc họp chiều nay, Sở Y tế đã rút quyết định kỷ luật bác sĩ Hoàng Công Truyện.

Theo đó, Ban Giám đốc sẽ trực tiếp tới Trung tâm y tế huyện Phong Điền để xin lỗi bác sĩ Truyện và rút lại quyết định kỷ luật khiển trách.

Cũng theo ông Đức, qua vụ việc này, Sở Y tế sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, xem đây là bài học trong công tác chỉ đạo điều hành công việc của ngành.

Ông Hoàng Văn Đức, Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế trong một buổi làm việc với Pháp luật Plus trước đó. (Ảnh: Đăng Hậu)

Chiều cùng ngày tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí, ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi xem xét hồ sơ, đến nay sở chính thức ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính đã đưa ra trước đó đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, trung tâm Y tế huyện Phong Điền.

Liên quan đến vụ việc Ông Lê Sỹ Minh còn cho biết: thẩm quyền xử phạt do Thanh tra sở đưa ra. Quyết định xử phạt 5 triệu đồng do vi phạm Điều 66 Nghị định 174, xử phạt hành chính trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.

"Theo quy định, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt thì sẽ có quyền ra quyết định hủy bỏ. Do vậy, Chánh thanh tra sở đã ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt trước đó”, ông Minh nói.

Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt.

Cũng theo ông Minh, nội dung mà bác sĩ Truyện đăng tải trên facebook vào ngày 14/7 liên quan đến Bộ trưởng bộ Y tế và đã được gỡ bỏ. Sau khi Sở lưu lại được nội dung, trong qua trình xem xét thì những yếu tố để đi đến quyết định xử phạt là chưa đủ căn cứ. Đồng thời, qua theo dõi, nghe ngóng và có sự chỉ đạo của Bộ trưởng bộ TT&TT cùng UBND tỉnh thì sở đã hủy bỏ quyết định xử phạt.

Ngoài ra, ông Minh còn thông tin thêm, qua vụ việc này, chúng tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Trong thời gian sớm nhất, chúng tôi đến trung tâm Y tế huyện Phong Điền để tổ chức xin lỗi trực tiếp bác sĩ Truyện. Số tiền 5 triệu đồng mà bác sĩ Truyện đã nộp phạt trước đó sẽ được sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi công văn đến kho bạc Nhà nước để yêu cầu trả lại cho vị bác sĩ này.

Ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin với báo chí.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, trước đó, trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ Hoàng Công Truyện (Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) đăng thông tin “khuyên” Bộ trưởng Bộ Y tế nên nghỉ với lý do là không biết nỗi khổ của bác sĩ tuyến dưới và yếu kém trong công tác tham mưu vấn đề an ninh ở BV.

Bởi cho rằng nội dung trên bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của Bộ trưởng Tiến, Bộ Y tế gửi công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên- Huế xác minh và xử lý.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên đã vào cuộc, yêu cầu bác sĩ Truyện giải trình. Cho rằng bác sĩ Truyện vi phạm hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân” nên Trung tâm y tế huyện Phong Điền cũng kỷ luật bác sĩ Truyện với hình thức khiển trách và Sở Thông tin truyền thông đã quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-bac-si-che-bo-truong-y-te-khong-xu-phat-khong-ky-luat-bac-si-truyen-d55872.html