Vụ áp trần giá khí đốt Nga: Doanh nghiệp Nga nói 'không thể tưởng tượng được', Na Uy quyết đứng ngoài cuộc

Ngày 27/10, người đứng đầu công ty dầu khí lớn nhất của Nga Rosneft Igor Sechin nhấn mạnh, các đề xuất của Ủy ban châu Âu về áp giá trần đối với khí đốt của Nga là 'không thể tưởng tượng được'.

Lãnh đạo Rosneft phản đối đề xuất áp giá trần khí đốt Nga. Hình ảnh trạm nén khí Goleniow ở Ba Lan. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế ở Baku, ông Sechin cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang hủy hoại luật pháp quốc tế. Trong khi đó, việc từ chối mua các sản phẩm dầu của Nga đang dẫn đến tình trạng "thâm hụt năng lượng", gây ra lạm phát toàn cầu.

Cùng ngày, Bộ Năng lượng và Dầu mỏ Na Uy cảnh báo, động thái áp giá trần khí đốt của Nga có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt năng lượng ở Liên minh châu Âu (EU).

Tờ Izvestia dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Năng lượng và Dầu mỏ Na Uy Stein Grimsrud cho hay: "Điều này có thể làm trầm trọng thêm vấn đề mà châu Âu đang phải đối mặt, đó là tình trạng thiếu khí đốt".

Bộ Năng lượng và Dầu mỏ Na Uy cũng xác nhận, họ có kế hoạch cung cấp khoảng 122 tỷ m³ khí đốt cho EU trong năm nay. Trước tháng 2/2022, Nga từng cung cấp khoảng 130 tỷ m³ bằng đường ống và 20 tỷ m³ dưới dạng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho EU.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích lưu ý rằng, Na Uy không có khả năng cung cấp đủ khí đốt cho EU để bù đắp cho lưu lượng thiếu hụt khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Đại sứ quán Nga tại Na Uy nói: "Na Uy không thể giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra do nguồn dự trữ hạn chế. Lợi nhuận từ khí đốt của Oslo đã gia tăng do giá khí đốt tăng mạnh và nước này không có kế hoạch tham gia vào việc đặt trần giá khí đốt.

Quốc gia này đề nghị các đối tác châu Âu làm việc trên cơ sở hợp đồng dài hạn”.

Trước đó, tập đoàn năng lượng sở hữu nhà nước Gazprom của Nga cũng tuyên bố sẽ dừng toàn bộ nguồn cung khí đốt tới EU nếu giá trần khí đốt được thực hiện.

Theo Giám đốc Điều hành Gazprom Alexei Miller, bất kỳ động thái nào nhằm áp giá trần khí đốt đều sẽ vi phạm hợp đồng giữa các khách hàng EU và Gazprom, dẫn đến việc công ty này sẽ ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt.

Hiện tại, khí đốt Nga vẫn được vận chuyển tới một vài châu Âu qua trạm Sudzha ở biên giới với Ukraine và đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-ap-tran-gia-khi-dot-nga-doanh-nghiep-nga-noi-khong-the-tuong-tuong-duoc-na-uy-quyet-dung-ngoai-cuoc-203573.html