Vụ án diễn viên Trung Quốc chết lõa thể diễn biến phức tạp

Mặc dù ban đầu nữ diễn viên Nhậm Kiều bị cho là nhảy lầu tự vẫn vì bị trầm cảm và có liên quan đến ma túy nhưng theo những thông tin ban đầu thì không phải thế.

Ngay sau khi thông tin diễn viên Nhậm Kiều được phát hiện chết lõa thể tại bãi cỏ gần một khách sạn ở thành phố Tô Châu vào ngày 16.10, có nhiều thông tin ban đầu cho rằng nữ diễn viên 28 tuổi này nhảy lầu tự tử.

Một số nghi vấn cho rằng Nhậm Kiều bị trầm cảm, bên cạnh đó cũng có người tin cô đã sử dụng ma túy. Tuy nhiên, theo nhân viên khách sạn cho biết trước đó, cô vẫn vui vẻ vào khách sạn với Dương Húc Văn – nam diễn viên của bộ phim Tân Anh hùng xạ điêu và nam diễn viên này là nghi can số 1.

Tuy nhiên, những phát hiện mới đây lại tiếp tục khiến dư luận kinh ngạc. Theo như nguồn tin mới từ phía cảnh sát, khả năng lớn Nhậm Kiều không nhảy lầu tự tử. Theo phân tích từ giới chuyên môn, khi một người rơi từ ở trên cao xuống, đầu sẽ bị vỡ, lượng máu chảy ra cũng rất lớn. Thế nhưng ở hiện trường, thi thể Nhậm Kiều vẫn nguyên vẹn không bị biến dạng, thậm chí còn nằm khá ngay ngắn, lượng máu ở đó cũng ít đến mức bất thường.

Bên cạnh đó, gia đình và bạn bè nữ diễn viên cũng không tin cô tự tìm đến cái chết bởi trước đó cô không có biểu hiện gì là chán nản hay muốn tìm đến cái chết. Họ tin rằng, phái sau cái chết này có nhiều nghi vấn.

Nhậm Kiều sinh năm 1990 từng là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được chú ý đến nhờ có vẻ ngoài hao hao Angelababy, vì thế nên cô được coi là "bản sao" của bà xã Huỳnh Hiểu Minh.

Năm 2013, Nhậm Kiều đoạt giải Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại thành phố Thâm Quyến và từng tham gia một số phim như Nửa đêm bảo anh đừng quay đầu, Chung Quỳ phục ma...

Lam Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/vu-an-dien-vien-trung-quoc-chet-loa-the-dien-bien-phuc-tap-74165.html