Vụ 39 hộ dân lấn chiếm hành lang thủy lợi: Vẫn nhiều gia đình chây ì

Sau khi Báo Giao thông phản ánh 39 hộ dân Lâm Đồng lấn chiếm hành lang kênh thủy lợi, PCT huyện tự nguyện tháo dỡ nhà. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ chây ỳ, khiến phương án cắm mốc kênh Đạ Đờn chưa được thực hiện.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Cuối tháng 8/2023 chính quyền lập đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát tình hình, kết quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành lang bảo vệ tuyến kênh thủy lợi N1-9 trên địa bàn thị trấn Đinh Văn, phát hiện còn nhiều hộ dân vi phạm hành lang nên vẫn chưa thể thực hiện cắm mốc".

Miệng cống thoát nước của kên N1-9 ngang qua QL27, bên trên người dân xây dựng công trình trái phép, dưới bị rác làm tắc ứ dòng chảy.

130m kênh qua thị trấn Đinh Văn, từ vị trí từ Km0 - Km 0+130 (bờ phải), đã giải tỏa được 17/19 hộ dân, nhưng vẫn còn tồn tại 2 hộ là bà Nguyễn Thị Yến và và nhà ông Vũ Đức Hoan vi phạm không chịu tháo dỡ.

Hai hộ dân này đã thực hiện ký cam kết sẽ tự giải tỏa trong tháng 7/2023, nhưng đến hết tháng 8 chưa tự giải tỏa theo nội dung biên bản cam kết.

Đoàn phát hiện thêm hộ ông Trịnh Kim Thông tự ý xây dựng công trình tường gạch nền xi măng, diện tích vi phạm hành lang mương khoảng 35 mét vuông.

Hộ ông Dương Quang Sơn tự ý xây dựng công trình tường gạch nền gạch xi măng, khung sắt, mái tôn, diện tích vi phạm hành lang mương khoảng 200 mét vuông.

Hai hộ này chưa thực hiện tháo dỡ, UBND thị trấn Đinh Văn và Trạm quản lý KTTL Lâm Hà cũng chưa thực hiện lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Nhiều nhà cán bộ huyện Lâm Hà đã tự nguyện tháo dỡ công trình.

Hộ ông Nguyễn Thanh Phương Sơn tự ý xây dựng công trình khung sắt mái tôn, sàn gỗ, trên kênh tiêu thuộc hệ thống Kênh N1-9, diện tích vi phạm hành lang mương khoảng 70 mét vuông.

Ông Phương đã tháo toàn bộ khung sắt sàn gỗ, vật dụng trên kênh tiêu, chỉ còn mái tôn phía trên. UBND thị trấn Đinh Văn tiếp tục yêu cầu tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra xác định có 12 hộ dân đã tự ý xây dựng rào chắn đè hoàn toàn lên mặt thành kênh tiêu nước qua QL27 (đoạn trước cổng trường THPT Lâm Hà).

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy các đơn vị liên quan chưa thực hiện việc kiểm tra, rà soát, chưa xác lập hồ sơ, xử lý vi phạm.

Nhà phó chủ tịch UBND huyện Lâm Hà đã tự nguyện tháo dỡ phần lấn chiếm hàng lang.

Đoàn liên ngành đã yêu cầu chính quyền thị trấn Đinh Văn kiên quyết thực hiện việc giải tỏa, tháo dỡ các công trình người dân xây dựng lấn chiếm trái phép hành lang kênh chính N1-9 và tháo dỡ các công trình xây dựng, rào chắn đề lên mặt kênh tiêu vị trí C7 thoát nước qua QL27.

Nhiều nhà dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình.

Đoàn liên ngành yêu cầu Trạm quản lý KTTL Lâm Hà, bố trí cấp kinh phí khoảng 400 triệu để thực hiện việc nạo vét, khơi thông các tuyến kênh tiêu qua đường QL27.

Xây dựng nâng cấp cửa cống tiêu thoát nước đối diện trường THPT Lâm Hà nhằm đảm bảo việc tiêu nước đoạn kênh lắng N1-9.

Trạm quản lý KTTL Lâm Hà chịu trách nhiệm cung cấp bản đồ hệ thống kênh chính N1-9, các kênh dẫn, kênh tiêu thoát nước theo hệ thống N1-9 trên địa bàn thị trấn Đinh Văn.

Người dân vô tư xả rác xuống kênh gây tắc nghẽn hệ thống kênh N1-9

Trước đó, Báo Giao thông có bài viết "Lâm Đồng: Lụt bất thường do cán bộ lấn kênh xây nhà".

Bài viết phản ánh tình trạng 2 bên hành lang kênh N1-9 có 39 hộ dân vi phạm lấn chiếm với các hình thức xây dựng, như làm hàng rào, xây công trình phụ, làm nhà vệ sinh đồng thời xả rác thải xuống kênh.

Đặc biệt, có những hộ dân lấn chiếm toàn bộ đường vào để vận hành đóng, mở thiết bị điều tiết kênh tưới tiêu.

Mỗi khi mưa lớn, rác thải từ khu vực sản xuất và khu vực dân cư dồn về cống tiêu thoát nước, gây ngẹn dòng chảy dẫn đến nước tràn trên đường quốc lộ 27.

Trong đó có hộ dân Nguyễn Thị T, vợ của một Phó chủ tịch UBND huyện Lâm Hà xây dựng 2 tầng.

Phần sau ngôi nhà này cả 2 tầng lấn chiếm hành lang bên phải kênh tới 1,8m, để thi công tường gạch, mái tôn, công trình phụ.

Không chỉ nhà bà T, nhiều nhà của cán bộ, nguyên cán bộ huyện Lâm Hà cũng lấn chiếm hành lang đường thủy để xây dựng các công trình trái phép.

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, bà T và nhiều gia đình cán bộ đã tự nguyện tháo dỡ. Nhưng đến nay vẫn còn nhiều hộ dân vi phạm chưa được xử lý.

Văn Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-39-ho-dan-lan-chiem-hanh-lang-thuy-loi-van-nhieu-gia-dinh-chay-i-192230901072054383.htm