Vụ 3 bảo vệ rừng bị bắn chết: Công an lấy lời khai kẻ tình nghi

Sáng 24.5, UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã thông tin chính thức về vụ nổ súng khiến 3 người chết và 15 người khác bị thương. Cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng tình nghi.

Các bệnh nhân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu. (Ảnh: NLĐ)

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Đức, vào khoảng 8h ngày 23.10, tại tiểu khu 1536, xã Quảng Trực (huyện Đức Tuy), trong lúc Công ty TNHH SX-TM Long Sơn (Công ty Long Sơn) huy động lực lượng cán bộ bảo vệ rừng của công ty và phương tiện san ủi, triển khai thực hiện dự án thì xảy ra tranh chấp đất với một nhóm đối tượng.

Trong lúc hai bên tranh chấp, xô xát thì nhóm đối tượng đã dùng súng hoa cải tự chế tấn công, bắn vào lực lượng của Công ty Long Sơn.

Vụ nổ súng khiến 3 người chết và 15 người khác bị thương. Nạn nhân đều là bảo vệ của Công ty Long Sơn. Sau khi gây án, các đối tượng nổ súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường để công an tỉnh khám nghiệm, điều tra.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông và Công an huyện Tuy Đức đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt các đối tượng gây án.

Thông tin từ UBND huyện Tuy Đức, cơ quan điều tra đang làm việc với một số đối tượng tình nghi gây ra vụ nổ súng nghiêm trọng.

Danh sách 3 người tử vong trong vụ nổ súng:

1. Dương Văn Tiến (SN 1992, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận)

2. Điểu Vinh (SN 2000, ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

3. Điểu Tào (SN 1991, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

Danh sách các nạn nhân bị thương, bao gồm:

1. Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1998, trú tại Trà Cúc, tỉnh Trà Vinh)

2. Điểu An (trú tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

3. Điểu Ka (trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)

4. Điểu Duy

5. Điểu Hồng (SN 1999, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

6. Điểu Thành (SN 1997, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

7. Điểu Dân (SN 1997, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

8. Điểu Đông (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)

9. Điểu Tư (SN 1995, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

10. Lê Phi Thông

11. Lại Minh Hưng (SN 1998, trú tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước)

12. Kim Hùng Vương (SN 1998, trú tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai)

13. Lê Anh Nghĩa (SN 1998, trú tại Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước)

14. Điểu Tăng (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)

15. Đặng Ngọc Chính (SN 1986, ngụ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-3-bao-ve-rung-bi-ban-chet-cong-an-lay-loi-khai-ke-tinh-nghi-717741.html