Vụ 2 bé gái bị bắt cóc: Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc

Liên quan đến vụ việc 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, đơn vị đã cử luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư, tham gia vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 2 nạn nhân.

Theo đó, chị Nguyễn Thị Chi (mẹ của 2 cháu bé bị bắt cóc) đã đến Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, làm hồ sơ đề nghị đơn vị cử luật sư Trần Thị Ngọc Nữ hỗ trợ trong giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết đã cùng mẹ và 2 bé, trực tiếp lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1: “Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án để xem có bắt được thêm đối tượng kia hay không (người đàn ông nước ngoài thuê nhà cho cô gái bắt cóc 2 bé - PV), mới khởi tố thêm một tội nữa là chiếm đoạt người dưới 6 tuổi, tại khoản 2, Điều 153, Bộ luật hình sự, bắt cóc từ 2-5 người. Khung hình phạt cao nhất của tội này là 10 năm tù. Trước mắt cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố đối tượng đó về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”.

Chị Nguyễn Thị Chi làm đơn yêu cầu luật sư Trần Thị Ngọc Nữ hỗ trợ pháp lý cho hai con nhỏ (Ảnh: Luật sư Ngọc Nữ cung cấp)

Như VOV đã đưa tin, trước đó, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ Quận 7, TP.HCM) đã báo tin bị lạc mất 2 con nhỏ vào tối 3/4 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1. Chị Chi đã tự đi tìm và liên hệ nhiều nơi nhưng không thấy con.

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM phối hợp Công an Quận 1 huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ, tìm kiếm 2 cháu bé.

Trong vòng chưa đầy 42h kể từ khi tiếp nhận nguồn tin, tổ công tác của Công an Quận 1 và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP.HCM đã giải cứu thành công 2 cháu bé đang được Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi cất giấu tại căn hộ của chung cư Saigon Pearl.

Theo Công an, Phạm Huỳnh Nhật Vi không quen biết với nạn nhân, nhưng lợi dụng hoàn cảnh éo le của 2 cháu bé, đối tượng đã đưa ra những lợi ích vật chất để dẫn dụ 2 cháu về nơi ở của mình.

Quá trình xác minh, truy tìm 2 cháu bé, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng nhiều biện pháp để đối phó với cơ quan chức năng. Cụ thể, Vi đã dẫn dụ các cháu đi qua nhiều tuyến đường từ Quận 1 đến Quận 8, rồi từ Quận 8, đối tượng thuê xe ôm công nghệ để đưa các cháu về nơi ở của mình.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vu-2-be-gai-bi-bat-coc-hoi-bao-ve-quyen-tre-em-tphcm-vao-cuoc-post1088540.vov