VOV tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật 'TẾT ĐỘC LẬP'

Nhân dịp 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, tối 2/9/2017, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật 'TẾT ĐỘC LẬP'.

Ngày Tết Độc lập được duy trì hàng năm mang ý nghĩa lớn lao trong việc tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ luôn luôn ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của biết bao đồng bào, chiến sĩ, cán bộ và Đảng viên đã hy sinh xương máu để có tự do, độc lập hôm nay.

Ngày Tết Độc lập được duy trì hàng năm mang ý nghĩa lớn lao trong việc tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ luôn luôn ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của biết bao đồng bào, chiến sĩ, cán bộ và Đảng viên đã hy sinh xương máu để có tự do, độc lập hôm nay.

Tới dự chương trình, về phía VOV có: Ông Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc.

Trung tướng Đỗ Căn – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và các Bộ, Ban ngành Trung ương, địa phương, các đơn vị truyền thông, báo chí...

Chương trình nghệ thuật bao gồm các ca khúc viết về cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân Việt Nam trong công cuộc Giải phóng, thống nhất đất nước.

Đó là những câu chuyện các thế hệ của người dân Việt Nam đã nối tiếp nhau giữ vững nền Dân chủ Cộng hòa, chống lại mọi kẻ thù xâm lược, thống nhất giang sơn, đưa đất nước đi lên Chủ nghĩa xã Hội.

Buổi giao lưu với nhạc sỹ Doãn Nho, nhân chứng lịch sử trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945. Nhạc sĩ cho biết: "Đó là thời khắc không thể nào quên trong cuộc đời". Sau này, nhạc sỹ đã sáng tác những ca khúc hào hùng gắn liền với cuộc chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam như: Tiến bước dưới quân kỳ, Năm anh em trên một chiếc xe tăng...

Ca khúc "Ba Đình lịch sử" được thể hiện bởi NSƯT Phan Muôn và hợp ca Nhà hát VOV.

Ca sĩ Đăng Dương với ca khúc: "Ca ngợi Hồ Chủ tịch".

Song ca Bách Nguyễn - Quỳnh Lê thể hiện ca khúc "Xuân và tuổi trẻ".

Ca sĩ Hiền Anh thể hiện ca khúc "Mùa Xuân đầu tiên".

"Người Hà Nội" với giọng ca Trần Hồng Nhung

"Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

"Bài ca hy vọng" - ca sĩ Đinh Trang.

"Lá đỏ" - ca sĩ Hoàng Tùng.

"Đất nước trọn niềm vui" - Xuân Hảo.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-vov-to-chuc-chuong-trinh-giao-luu-nghe-thuat-tet-doc-lap-666542.vov