Vòng loại U.21 Báo Thanh Niên 2017: Hấp dẫn ngày khai mạc

Vòng loại giải bóng đá U.21 báo Thanh Niên lần thứ 21 - Cúp Clear Men năm 2017 sẽ đồng loạt diễn ra chiều mai 8.8 tại Huế (bảng B, sân Tự Do), Gia Lai (bảng C, sân Pleiku và sân Hàm Rồng), Long An (bảng D, sân Tân An).

Buổi bốc thăm vòng loại U.21 báo Thanh Niên 2017 vào ngày 7.8

Bất ngờ đã xảy ra trong cuộc bốc thăm khi nhiều đội mạnh trong bảng sớm gặp nhau ngay trận đầu. Như bảng B trận khai mạc lúc 15 giờ 30 trên sân Pleiku chiều mai, Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp PVF. Đây là 2 ứng viên nặng ký cho việc tranh suất dự vòng chung kết.

Trận mở màn giữa HAGL và PVF hứa hẹn nhiều yếu tố bất ngờ và có thể hé lộ những tài năng trẻ, khi mà 7 cầu thủ đá chính trong đội hình á quân U.19 đã tập trung cho U.18 Quốc gia tham dự VCK U.18 Đông Nam Á. Các cầu thủ trẻ khao khát được cọ xát và thể hiện khả năng của mình sẽ có cơ hội được thử thách trước những những đàn anh dạn dày kinh nghiệm.

Đội bóng phố núi năm rồi đã giành hạng ba giải U.21 tại Quảng Ninh dù lần này mất nhiều trụ cột tham gia đội tuyển U.22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games như Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh nhưng vẫn còn đó nhiều tuyển thủ U.23 và U.20 như Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng, Đinh Thanh Bình, Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng... Còn PVF dù cũng mất một số cầu thủ cho tuyển U.18 Việt Ban như Lê Văn Xuân, Hồng Sơn, Khắc Khiêm, thì vẫn còn đó những cái tên nổi bật từng tham gia tuyển U.19 á quân Đông Nam Á 2015 như thủ môn Thanh Tuấn, Lâm Thuận, Trần Văn Hòa hay vô địch U.19 quốc tế vừa rồi như Liễu Quang Vinh, Uông Ngọc Tiến.

Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau tự tin cho biết: “Chúng tôi vẫn ổn định ở 3 tuyến với sự gắn kết giữa 2 lớp cầu thủ khóa 1 còn lại và khóa 2, 3 đôn lên, đồng thời sẽ tận dụng ưu thế sân nhà cũng như sự cổ vũ của người xem để giành chiến thắng. Chúng tôi rất tự tin vì nếu không thắng trận này sẽ rất khó ở các trận sau thậm chí khó khi so tranh chấp vé nhì bảng”.

Còn HLV trưởng PVF Nguyễn Hữu Đang đánh giá: “Trong năm 2017 chúng tôi đã vô địch U.17, á quân U.19 nên mục tiêu là nỗ lực để vào sâu ở giải U.21. Chỉ cần giành vé dự VCK trong bảng đấu khó nhằn như thế này cũng đã thành công rồi. Dẫu biết đá với chủ nhà trận đầu bao giờ cũng khó và không tránh khỏi áp lực, nhưng PVF tin tưởng với dàn cầu thủ đồng đều, chơi gắn kết với nhau nhiều năm qua và tâm lý thoải mái chúng tôi sẽ có khởi đầu tốt”.

Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau phát biểu tại buổi bốc thăm

2 trận còn lại của bảng B diễn ra trên sân Hàm Rồng lúc 13 giờ 30 giữa Bình Phước gặp Đak Lak và 15 giờ 30 giữa TPHCM và Đồng Nai cũng gay cấn. HLV Đoàn Minh Xương đang theo đội TP.HCM nhấn mạnh: “Đây là bảng đấu thú vị khi nhìn qua lực lượng dù HAGL và PVF có nhỉnh hơn một chút nhưng các đội khác, trong đó có TP.HCM hoàn toàn có thể gây bất ngờ”.

Một trận đấu hay khác ngay ngày đầu là chủ nhà Long An gặp ngay một đối trọng mạnh khác trong bảng D là Đồng Tháp lúc 17 giờ chiều mai trên sân Tân An. Dưới bàn tay của HLV Doãn Nhật Tiến lực lượng Long An vốn đã đồng đều với các cái tên như Hà Vũ Em, Nguyễn Việt Thắng, Đoàn Bảo Quân từng chơi khá tốt tại giải U.21 và U.19 lại có thêm tuyển thủ U.20 cầm trịch ở giữa sân là Lương Hoàng Nam và cầu thủ thi đấu nhanh nhẹn Lê Phạm Thành Long, nên sẽ rất mạnh. Ông Tiến hy vọng lần này Long An sẽ chơi tưng bừng và dùng hiệu ứng U.21 để thúc đẩy tinh thần đội lớn trong cuộc đua trụ hạng tại V-League.

Trong khi đó, đội hình Đồng Tháp vẫn do HLV Trang Văn Thành dẫn dắt có nhiều cầu thủ từng vô địch U.17 năm rồi và mới giành quyền trụ hạng giải hạng nhất mới đây như Trần Công Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Cao Tấn Hoài, Nguyễn Công Thành. Trong đó Công Thành cũng từng được gọi tham gia tuyển U.20 VN là một ngòi nổ lợi hại. Còn Công Minh từng thể hiện xuất sắc nhất giải U.17 năm rồi. Năm rồi Đồng Tháp từng dự vòng chung kết nên với việc đã trụ hạng ở sân chơi lớn sẽ giúp cho đội U.21 thêm tự tin. Vì vậy trận Long An gặp Đồng Tháp cũng sẽ góp phần quyết định vé đầu bảng D. Trong bảng này đội Cần Thơ của HLV Trương Hữu Nhã và Tiền Giang của Đỗ Văn Minh sẽ là ẩn số, trong đó Tiền Giang có rất nhiều cầu thủ sinh năm 1997 được coi là khá đồng đều. 2 đội này sẽ gặp nhau lúc 14 giờ 45 chiều mai.

Trên sân Tự Do, chủ nhà Thừa thiên Huế với tuyển thủ U.20 Trần Thành và các cầu thủ Đình Bảo, Ngọc Thịnh do HLV Phan Văn Trí dẫn dắt sẽ đối đầu Quảng Nam trong trận hứa hẹn nảy lửa lúc 17 giờ 45. Trước đó á quân mùa rồi Sanatech Khánh Hòa với các trụ cột như Trọng Sứng, Lư Minh Hoàng, Văn Luân, Công Thành, Nhật Tân là chủ lực sẽ gặp Bình Định lúc 15 giờ 30.

LỊCH THI ĐẤU BẢNG B (Huế đăng cai)

Ngày

Giờ

Sân

Đội gặp nhau

8.8

15 h30

18 h

Tự Do

Bình Định - Khánh Hòa

TT Huế - Quảng Nam

10.8

15 h30

18 h

Tự Do

Đà Nẵng - Bình Định

Khánh Hòa - TT Huế

13.8

15 h30

18 h

Tự Do

Bình Định - Quảng Nam

Khánh Hòa - Đà Nẵng

16.8

15 h30

18 h

Tự Do

Quảng Nam - Khánh Hòa

Đà Nẵng - TT Huế

18.8

15 h30

18 h

Tự Do

Quảng Nam - Đà Nẵng

TT Huế - Bình Định

BẢNG C (Gia Lai làm bảng trưởng)

Ngày

Giờ

Sân

Đội gặp nhau

8.8

13h 30

15 h30

15 h 30

Hàm Rồng

nt

Pleiku

Bình Phước - Đak lak

Đồng Nai - TP.HCM

HAGL- PVF

10.8

13h 30

15 h30

15 h 30

Hàm Rồng

nt

Pleiku

TPHCM - Bình Phước

PVF - Đồng Nai

HAGL - Đak Lak

13.8

13h 30

15 h30

15 h 30

Hàm Rồng

nt

Pleiku

Đak Lak - TP.HCM

Bình Phước - PVF

Đồng Nai - HAGL

16.8

13h 30

15 h30

15 h 30

Hàm Rồng

nt

Pleiku

Đồng Nai - Bình Phước

PVF - Đak Lak

HAGL - TP.HCM

18.8

13h 30

15 h30

15 h 30

Hàm Rồng

nt

Pleiku

Đak Lak - Đồng Nai

TPHCM - PVF

HAGL - Bình Phước

BẢNG D (Long An làm bảng trưởng)

Ngày

Giờ

Sân

Đội gặp nhau

8.8

14 h 45

17 h 00

Tân An

Cần Thơ - Tiền Giang

Long An - Đồng Tháp

10.8

14 h 45

17 h 00

Tân An

An Giang - Cần Thơ

Tiến Giang - Long An

13.8

14 h 45

17 h 00

Tân An

Cần Thơ - Đồng tháp

Tiền Giang - An Giang

16.8

14 h 45

17 h 00

Tân An

Đồng Tháp - Tiền Giang

An Giang - Long An

18.8

14 h 45

17 h 00

Tân An

Đồng Tháp - An Giang

Long An - Cần Thơ

* Riêng bảng A họp ngày 11.8

Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/vong-loai-u21-bao-thanh-nien-2017-hap-dan-ngay-khai-mac-76710.html