Vòng 29 Ngoại hạng Anh: 'Quỷ đỏ' thắp lại cơ hội dự Champions League 2024-2025

Trận đấu giữa Fulham - Tottenham ở vòng 29 Ngoại hạng Anh đã tạo ra cú sốc lớn khi Tottenham để thua 3 bàn trắng. Trận thua của Spurs khiến cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau trở nên kịch tính hơn.

Tottenham để thua 3 bàn trắng trước Fulham

* Ông Postecoglou bao giờ mới thay đổi

Sau khi đánh bại đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tốp 5 Aston Villa với tỷ số 4-0 ở vòng 28, Tottenham tự tin sẽ đánh bại Fulham để chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, gia tăng khoảng cách với “Quỷ đỏ” thành 9 điểm, qua đó nắm chắc tấm vé dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, Spurs đã có một trận đấu tệ hại và phải trả giá đắt.

Mùa giải này, huấn luyện viên (HLV) Postecoglou đã mang lại sức sống mới cho Tottenham, giúp họ có những lúc bay cao trên bảng xếp hạng. Không còn chơi phòng ngự như các HLV tiền nhiệm, Spurs dưới thời HLV người Australia là một tập thể có lối chơi tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đầu gây ấn tượng, Tottenham của HLV Postecoglou bắt đầu bộc lộ những điểm yếu, nhất là ở hàng phòng ngự.

Với triết lý tấn công và gây áp lực tầm cao, HLV Postecoglou chỉ đạo các cầu thủ dâng cao gây sức ép ngay từ phần sân của đối thủ. Nhưng việc dâng cao đội hình để gây sức ép khiến Spurs thường xuyên để lại khoảng trống lớn sau lưng hàng phòng ngự để các đối thủ dễ dàng khai thác. Sau 28 vòng đấu đã qua, HLV Postecoglou vẫn chưa tìm ra cách khắc phục điểm yếu này của Spurs. Trong trận đấu với Fulham, 2/3 bàn thắng đội chủ nhà ghi được đều đến từ việc họ khai thác thành công khoảng trống phía sau hàng phòng ngự dâng cao của Spurs.

Ngoài vấn đề lớn trong khâu phòng ngự, HLV Postecoglou còn gây nhiều tranh cãi trong việc lựa chọn hàng công. Ông quá ưu ái Son Heung-min và cất Richarlison lên băng ghế dự bị, dù Son đang có phong độ kém.

Công bằng mà nói, Tottenham đã có trận đấu không tệ ở mặt trận tấn công nhưng nếu HLV Postecoglou quyết đoán hơn trong việc lựa chọn đội hình xuất phát với Richarlison đang có phong độ cao thì Spurs đã có thể dẫn bàn trước trong hiệp 1, thay vì nhận những đòn hồi mã thương từ đối thủ do sự kém hiệu quả của các chân sút.

Rõ ràng, HLV Postecoglou phải chịu trách nhiệm do bảo thủ với triết lý tấn công trong trận đấu vừa qua. Postecoglou vẫn kiên định với lối chơi mà ông xây dựng, nhưng có lẽ đã đến lúc ông cần phải xem xét lại cách nhập cuộc của Spurs, họ cần có tính toán hơn để bảo vệ mục tiêu trở lại Champions League mùa sau, thay vì cứ giữ một lối chơi tấn công thiếu hiệu quả như hiện tại.

* “Quỷ đỏ” mừng thầm

Thất bại gây sốc của Tottenham đã thắp lại hy vọng dự Champions League mùa sau cho M.U. Với việc Giải Ngoại hạng Anh có thể được tăng thêm một suất dự Champions League, cuộc đua dự Champions League năm nay được nới rộng ra thành tốp 5.

Trong khi 3 suất đầu gần như đã thuộc về Arsenal, Liverpool và Man City thì 2 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Aston Villa, Tottenham và M.U. Nếu Spurs giành được 3 điểm trước Fulham thì họ đã nâng khoảng cách với M.U lên 9 điểm, khi giải đấu chỉ còn 10 vòng. Đây là khoảng cách an toàn để Spurs có thể ung dung hoàn thành nốt chặng đường còn lại. Nhưng thất bại trước Fulham khiến họ chỉ còn hơn M.U 6 điểm, trong khi lịch đấu ở phần còn lại khá nặng do phải đụng độ cả Arsenal, Man City lẫn Liverpool; trong khi M.U chỉ còn gặp Arsenal và Liverpool.

Dĩ nhiên, 6 điểm không phải là khoảng cách dễ san bằng, nhưng Spurs cần thận trọng trong các trận đấu sắp tới, bởi vài trận thua nữa có thể khiến nỗ lực từ đầu mùa của họ trở nên vô ích.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/vong-29-ngoai-hang-anh-quy-do-thap-lai-co-hoi-du-champions-league-2024-2025-2704c53/