Vòng 12, V.League 1: Khánh Hòa quyết tâm có điểm trước Hà Nội

Lượt trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà 19-8 Nha Trang, Khánh Hòa FC sẽ đón tiếp đội bóng Hà Nội trong khuôn khổ vòng 12, V.League 1 vào lúc 18 giờ ngày 3-3. Rõ ràng về thực lực, hai đội có sự chênh lệch, song về thành tích đối đầu Khánh Hòa FC lại tỏ ra “ngang cựa” với đội bóng thủ đô. Chính điều này sẽ khiến cho trận đấu tới đây giữa hai đội rất khó đoán và hứa hẹn thú vị.

Lối chơi máu lửa, nhiệt huyết là sức mạnh của Khánh Hòa FC trong các cuộc đối đầu với các đội bóng lớn ở V.League 1.

So với đội khách Hà Nội, chủ nhà Khánh Hòa FC đang nằm ở “kèo dưới”. Tuy nhiên, qua thống kê thành tích đối đầu giữa hai đội bóng thấy một điều hết sức thú vị. Hà Nội được mệnh danh là “gã nhà giàu” V.League 1, chiến tích thuộc hàng khủng với 6 lần vô địch, 6 lần á quân và nhiều danh hiệu khác như cúp quốc gia, siêu cúp quốc gia… nhưng lại tỏ ra rất khó khăn trong các cuộc đối đầu với đội bóng Khánh Hòa FC. Hà Nội ngay cả thời hoàng kim, sở hữu đội hình tuyển quốc gia thu nhỏ, dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách đều gặp không ít khó khăn mỗi khi gặp Khánh Hòa FC. Trong 15 lần gặp nhau giữa hai đội ở đấu trường V.League 1 (từ năm 2017 đến nay), đại diện thủ đô có 4 trận thắng, 7 trận hòa và 4 trận thua. Một con số mà khi nhìn vào chắc hẳn ai cũng nghĩ Khánh Hòa FC mạnh ngang ngửa Hà Nội.

Nhưng thực tế, từ khi trở lại đấu trường chuyên nghiệp từ năm 2015 đến nay, đội bóng phố biển luôn là “gã nhà nghèo” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Với Khánh Hòa FC, đội vẫn còn trụ vững ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam đã là một thành công. Khánh Hòa FC mùa giải năm nay cũng vậy, tập thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng vẫn từng bước, từng bước vượt qua chặng đường đầy khó khăn, ra sân nỗ lực thi đấu hết mình, cống hiến với hy vọng tiếp tục trụ vững.

Sau 11 vòng đấu mùa giải năm nay, Khánh Hòa FC hiện đang có được 8 điểm (với 2 thắng, 2 hòa và 7 thua), đang tạm đứng ở vị trí thứ 13 (áp chót) trên bảng xếp hạng, nằm trong nhóm nguy cơ rớt hạng. Trước đây, Khánh Hòa FC dù đội hình không có ngôi sao, nhưng các cầu thủ trẻ có tinh thần, khát khao thể hiện và dàn ngoại binh cũng được coi là tàm tạm. Còn lúc này, với Khánh Hòa FC mọi thứ cứ… đến đâu hay đến đấy.

Trận đấu vòng 12 gặp Hà Nội là trận cuối giai đoạn lượt đi mùa giải của Khánh Hòa FC được thi đấu trên sân nhà 19-8 Nha Trang. Đối với người hâm mộ phố biển, họ hy vọng các học trò của huấn luyện viên Trần Trọng Bình ra sân với tinh thần máu lửa, bung hết sức dẫu kết quả trận đấu này có như thế nào. Nếu Khánh Hòa FC có thể cầm hòa Hà Nội sẽ là một thành công nữa ghi dấu ấn của vị huấn luyện viên trẻ trong việc đưa Khánh Hòa FC trở lại với chính mình. Còn thắng là điều tuyệt vời nhưng… khó.

Được biết, trước khi đến làm khách trên sân 19-8 Nha Trang vòng 12, Hà Nội vừa có trận thua 2-3 trước Thép Xanh Nam Định khiến cho họ tụt xuống khu vực nửa cuối bảng xếp hạng. Hiện tại, sau 11 vòng đấu, Hà Nội đang có 13 điểm (với 4 trận thắng, 1 trận hòa và 6 trận thua) tạm xếp vị trí thứ 9, một kết quả hẳn không dễ hài lòng cho các cổ động viên đội bóng thủ đô. Chính vì vậy, chuyến làm khách trên sân Khánh Hòa FC tới đây trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn, mục tiêu của đoàn quân huấn luyện viên Daiki Iwamasa là thắng, giành trọn 3 điểm hòng thu hẹp khoảng cách với các đội nhóm trên. Song với phong độ như hiện tại (5 trận liên tiếp chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua), Hà Nội đang gặp khó khăn khi tìm lại chính mình. Đây cũng chính là cơ hội để Khánh Hòa FC tin và hy vọng sẽ có điểm trước đội khách Hà Nội.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202403/vong-12-vleague-1-khanh-hoa-quyet-tam-co-diem-truoc-ha-noi-36034df/