Vòng 10 V.League 1: Khánh Hòa FC hướng tới mục tiêu có điểm

Đội bóng Khánh Hòa FC đang có kết quả tích cực dưới thời Huấn luyện viên (HLV) Trần Trọng Bình với 4 điểm sau 3 vòng đấu. Ở vòng 10 V.League 1 (diễn ra ngày 23-2), đội bóng phố biển sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một đối thủ vừa tầm. Tuy vậy, với việc phải thi đấu trên sân khách, cộng thêm đối thủ đang hưng phấn sau loạt trận bất bại liên tiếp, Khánh Hòa FC chỉ hướng tới mục tiêu có điểm.

Trận đấu giữa Khánh Hòa FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở Cúp Quốc gia 2023 - 2024.

Thời điểm này, với Khánh Hòa FC, việc giành giật từng điểm một cũng được coi là điều rất quý. Sau hàng loạt khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải, hầu hết giới chuyên môn đều nhận định Khánh Hòa FC sẽ không dễ trụ hạng. Từ khi bộ ba Ban huấn luyện trẻ Trọng Bình - Tấn Tài - Tấn Điền lên dẫn dắt, lối chơi của Khánh Hòa FC tuy chưa thực sự khởi sắc nhưng về mặt kết quả lại rất tích cực. Cụ thể, trong 3 trận đấu gần nhất, Khánh Hòa FC đã giành được 4 điểm sau 1 thắng, 1 hòa, 1 thua. Đặc biệt, trong trận đấu mở màn đầu năm 2014, Khánh Hòa FC đã giành được 1 điểm rất quan trọng trước Thể Công - Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy. Trận hòa ấy tuy chưa thể giúp thầy trò HLV Trọng Bình thoát khỏi nhóm nguy cơ rớt hạng khi chỉ mới có 7 điểm, nằm ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng nhưng sẽ giúp các cầu thủ chơi tự tin hơn.

Ở vòng 10, Khánh Hòa FC tiếp tục có trận làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một đội bóng không quá mạnh nhưng đang có phong độ khá tốt. Trước một đối thủ đang hừng hực khí thế và bất lợi khi phải thi đấu trên sân khách, Khánh Hòa FC hẳn sẽ không mạo hiểm lựa chọn lối chơi đôi công với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như những lần 2 đội gặp nhau trước đây, thay vào đó là chơi chậm, chắc, chờ thời. Dù vậy, với đội hình không có những ngôi sao, thiếu chiều sâu, Khánh Hòa FC sẽ không dễ dàng giành chiến thắng trước đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, cuộc đối đầu với Khánh Hòa FC là cơ hội tốt để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bứt phá về điểm số, cải thiện thứ hạng. Với việc có được 7 điểm sau 3 trận đấu gần đây, trong đó có trận hòa trước Hà Nội FC và 2 trận thắng liên tiếp trước đội bóng TP. Hồ Chí Minh, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang cho thấy phong độ khá tốt và kỳ vọng tiếp tục vượt qua Khánh Hòa FC trong trận đấu trên sân nhà. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ sở để giành chiến thắng khi hầu hết các cầu thủ trụ cột đều đã trở lại, như: Lâm Anh Quang, Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn, Trần Đình Tiến… Xét về thành tích đối đầu giữa 2 đội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiếm ưu thế hơn hẳn khi chưa để thua Khánh Hòa FC lần nào kể từ tháng 1-2023 đến nay.

Hiện tại, sau 9 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 9 điểm, tạm xếp vị trí thứ 11, trên 2 bậc so với Khánh Hòa FC (thứ 13). Tuy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chiếm hầu hết ưu thế, từ tinh thần, hiệu suất ghi bàn và được thi đấu trên sân nhà nhưng Khánh Hòa FC được biết đến là đối thủ khó nhằn khi bị dồn ép. Đội bóng phố biển tuy bị đánh giá yếu hơn, khó giành được chiến thắng nhưng cũng không dễ dàng cam chịu thất bại.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202402/vong-10vleague-1-khanh-hoa-fc-huong-toi-muc-tieu-codiem-d9a07f4/