Vốn tín dụng chính sách - tiếp sức cho học sinh, sinh viên

Thời gian qua, Chương trình tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên (HS-SV) đã được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Tiền Giang tập trung triển khai. Từ nguồn vốn này, hàng ngàn HS-SV có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được thắp sáng ước mơ đến trường.Có thể nói, Chương trình tín dụng HS-SV do Ngân hàng CSXH Tiền Giang triển khai thực hiện đã giúp cho nhiều trường hợp khó khăn được đến trường, thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. Xác định đây là một trong những chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn, thời gian qua, các phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng CSXH Tiền Giang đã tập trung triển khai, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn. Một trong những trường hợp được hưởng lợi từ chương đình đó là gia đình bà Ngô Thị Thu Vân (ấp Trí Đồ, xã Bình Đông, TX. Gò Công).

Nhờ vốn Chương trình tín dụng HS-SV, 4 người con của bà Ngô Thị Thu Vân đã học thành tài và có công việc ổn định.

Ở vùng cuối nguồn Ngọt hóa Gò Công, thu nhập từ cây lúa chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày. Nhà có 4 người con, đồng lương giáo viên không thể lo cho các con vào đại học. Để ước mơ của các con không dở dang, bà Vân đã tiếp cận nguồn vốn của Chương trình tín dụng HS-SV từ Ngân hàng CSXH Tiền Giang để lo cho các con ăn học. Nhờ nguồn vốn vay này, 4 người con của bà Vân đã ăn học thành tài và có việc làm ổn định.

Trên địa bàn huyện Gò Công Tây và Tân Phú Đông, thời gian qua, tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả thiết thực, đặc biệt là Chương trình tín dụng HS- SV. Theo Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Gò Công Tây Nguyễn Văn Quang, tổng dư nợ của phòng giao dịch đến nay đạt 88,465 tỷ đồng với 1.657 khách hàng; trong đó, huyện Gò Công Tây là 68,439 tỷ đồng, với 1.275 khách hàng, huyện Tân Phú Đông là 20,026 tỷ đồng, với 382 khách hàng.

Trong 9 tháng năm 2023, phòng giao dịch đã cho vay Chương trình tín dụng HS-SV 529 hộ với doanh số là 20,016 tỷ đồng; trong đó, trên địa bàn huyện Gò Công Tây là 376 hộ, huyện Tân Phú Đông là 153 hộ. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã có điều kiện tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường.

Tại TX. Cai Lậy, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TX. Cai Lậy đã đẩy mạnh Chương trình tín dụng HS-SV trên địa bàn. Qua đó, nhiều trường hợp đã tiếp cận được nguồn vốn vay để tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường.

Do gia đình khó khăn, con trai chuẩn bị vào đại học nên ông Huỳnh Văn Đến (ấp Phú An, xã Phú Quý, TX. Cai Lậy) đã tiếp cận nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng CSXH. Theo đó, ông Đến vay số tiền 37,5 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH cho con là Huỳnh Trung Nhịn theo học ngành Bác sĩ. Hiện anh Nhịn đã ra trường có việc làm ổn định, đang làm bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II (quận 12, TP. Hồ Chí Minh).

Trường hợp được hưởng lợi khác từ Chương trình tín dụng HS-SV là bà Nguyễn Thị Kim Thoa (ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Hạnh Đông, TX. Cai Lậy). Bà Thoa vay vốn từ Ngân hàng CSHX cho con là Nguyễn Thị Kim Hoàn vào đại học với số tiền 70 triệu đồng. Nhờ được tiếp sức từ nguồn vốn vay ưu đãi, chị Hoàn đã hoàn thành ước mơ đại học, ra trường có việc làm ổn định tại Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ (quận 7, TP. Hồ Chí Minh).

Theo Ngân hàng CSXH Tiền Giang, đến ngày 27-9, tổng dư nợ của Chương trình cho vay HS-SV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh là 822,956 tỷ đồng, với 15.707 khách hàng (15.862 HS-SV). Doanh số cho vay năm 2023 là 177,677 tỷ đồng với 4.827 khách hàng vay.

Theo Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TX. Cai Lậy Nguyễn Quốc Tỉnh, thực hiện chương trình cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác những năm qua phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tín dụng ưu đãi đối với HS-SV là chủ trương lớn của Chính phủ, không để một HS-SV nào vì khó khăn về tài chính mà phải bỏ học.

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TX. Cai Lậy đã giải ngân cho vay hàng ngàn trường hợp HS-SV để trang trải chi phí học tập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Đây là một chính sách đúng đắn, hợp lòng dân và thực sự đã đi vào cuộc sống, được toàn xã hội quan tâm, đồng thuận và ủng hộ. Qua đó, chương trình đã mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực, là “phao cứu sinh” cho đại bộ phận các hộ gia đình khó khăn về kinh tế khi thực hiện ước mơ “đổi đời” cho thế hệ con cháu.

Chương trình tín dụng ưu đãi cho HS-SV đã tạo điều kiện cho người nghèo, người thu nhập thấp đầu tư cho con em mình học tập, nâng cao kiến thức, trình độ dân trí và nâng cao cơ hội tạo việc làm trong tương lai.

Chương trình đã tạo sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, sự bình đẳng trong giáo dục, góp phần tạo nguồn nhân lực trí thức cho đất nước. Tổng dư nợ cho vay của phòng giao dịch đến ngày 30-9 là hơn 282 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ của chương trình cho vay HS- SV là hơn 56,4 tỷ đồng, với 1.086 hộ vay.

ANH THƯ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202311/von-tin-dung-chinh-sach-tiep-suc-cho-hoc-sinh-sinh-vien-994635/