Với Mourinho, derby Manchester không bao giờ là bữa tiệc tấn công

Đã quá hiểu đối thủ Pep Guardiola, Jose Mourinho chắc chắn sẽ làm mọi cách để chiến thắng, thậm chí là vận dụng phong cách bóng đá thực dụng xấu xí.

Cuối tuần này, tâm điểm của bóng đá thế giới sẽ là trận derby thành Manchester giữa 2 kình địch Man United và Man City trên sân Old Trafford. Suốt 2 tuần qua, báo chí truyền thông khắp nơi đã tốn nhiều giấy mực để đề cập về trận quyết đấu đỉnh cao này.

Mối quan hệ đối địch giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola liên tục được khai thác. Những ngôi sao bên phía 2 đội lần lượt được điểm tên, những ý đồ chiến thuật được đưa ra dự đoán... Quá nhiều gia vị và sự dồn nén đến độ NHM không thể chờ để được chứng kiến màn so tài hấp dẫn này.

Thế nhưng, ở một góc tối nào đó, Jose Mourinho lại không nghĩ như vậy, hay ít nhất là ông đang có những toan tính của riêng mình. Đối đầu với đối thủ được xem như lớn nhất như Pep Guardiola đương nhiên rất quan trọng, nhưng dù sao nó cũng chỉ là những mỹ từ người ta gắn vào. Với bản tính thực dụng của Người Đặc Biệt, không gì quan trọng hơn kết quả và chiến thắng. Sẽ chẳng có một trận hòa 4-4 và màn đôi công mãn nhãn nào hết bởi điều đó chẳng giá trị bằng 3 điểm theo kiểu chiến thắng 1-0.

Với Mourinho thì kết quả là điều quan trọng nhất

Danh dự hay ý nghĩa chỉ mang yếu tố tinh thần trong khi vấn đề điểm số lại thực tế hơn cả. Hơn nữa, đây mới chỉ là vòng đấu thứ 4 của mùa giải chứ không phải một trận chung kết Champions League nên Mourinho càng có lí do để không phải quá vội vàng. Thậm chí, phòng ngự kín kẽ ngay trên chính sân nhà để lấy một điểm cũng là đạt yêu cầu với cựu thuyền trưởng Chelsea .

Không hẳn là Man United có thực lực yếu hơn so với Man United ở thời điểm này. Thế nhưng, nhiều khả năng họ vẫn sẽ chơi phòng ngự rình rập như thể một đội chiếu dưới bởi đơn giản... Mourinho thích như vậy. Đương kim thuyền trưởng Man United luôn tin vào thứ bóng đá thực dụng.

Minh chứng rõ nhất là cuộc đối đầu của Chelsea với chính đội bóng hiện tại của Mourinho, khi ấy đang được Van Gaal dẫn dắt, trong trận lượt về ở mùa giải họ đăng quang gần đây. Đối với những đội bóng khác, được chơi trên sân nhà trong một trận đấu mà nếu thắng thì bạn sẽ tiến gần sát đến chức vô địch, thì rõ ràng ai cũng sẽ chơi tấn công. Nhưng Mourinho để trung vệ trẻ Kurt Zouma đá tiền vệ phòng ngự, lùi sâu cùng Matic càn quét khu vực giữa sân và giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 28%.

Chelsea thực dụng hạ gục Man United trước đây

Cũng ở đầu mùa giải năm đó, Chelsea của Mourinho thắng như chẻ tre với sự thăng hoa của nhạc trưởng Cesc Fabregas và cỗ máy làm bàn Diego Costa . Tuy nhiên, đến giai đoạn sau kỳ nghỉ đông thì những cá nhân này có dấu hiệu chững lại và kết quả của Chelsea bắt đầu có những xáo trộn. Đó là lúc Mourinho phải đưa ra sự điều chỉnh khi không còn một Chelsea cống hiến nữa mà thay vào đó là chiếc xe bus màu xanh đúng nghĩa với mục đích duy nhất là chiến thắng. Kể từ sau trận thua Tottenham 5-3, Chelsea chỉ để lọt lưới 7 bàn và đánh rơi 6 điểm sau 12 trận.

Khi Người Đặc Biệt dẫn dắt một đội bóng nổi tiếng tấn công hoa mỹ như Real Madrid , ông cũng biến tập thể đó thành cỗ mãy phản công đầy thực dụng để rồi lên ngôi vô địch La Liga với điểm số kỷ lục. Khác với nhiều HLV có biệt tài thích ứng biến, Mourinho luôn muốn trung thành với phong cách làm nên thương hiệu của mình, đơn giản bởi nó đem lại hiệu quả cao nhất.

Không có thù hận viển vông, với Mourinho chiến thắng quan trọng hơn cả

Hay gần đây nhất, Man United chiến thắng 4 trận chính thức kể từ đầu mùa với thứ bóng đá không quá ào ạt. Họ không cần cầm bóng nhiều nhưng vô nghĩa như thời Van Gaal, thay vào đó, có những thời điểm đối phương sơ hở và Man United bùng nổ là quá đủ để giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, cũng cần phải thừa nhận rằng những đối thủ Quỷ đỏ gặp từ đầu mùa đều là dưới cơ và chưa xứng tầm. Chính vì vậy, Man City xứng đáng được coi là thử thách thực sự cho Mourinho và các học trò. Ở đó, toàn bộ khả năng tấn công và phòng ngự cũng như bản lĩnh một đội bóng lớn sẽ phải được bộc lộ. Man United cần chứng minh cho cả thế giới thấy ai mới thực sự là “ông chủ” của thành Manchester, nhưng quan trọng hơn, họ cần 3 điểm.

Tường Minh

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/voi-mourinho-derby-manchester-khong-bao-gio-la-bua-tiec-tan-cong-172-142633.html