Vợ vướng lao lý khi ngăn chồng đi nhậu

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt Lương Thị Thanh Thúy (41 tuổi), trú phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Thúy là người đâm ông Đặng Trường Thanh (44 tuổi), trú cùng địa chỉ và là chồng của Thúy tử vong từ một tuần trước.

Theo hồ sơ công an, tối (20/3), ông Thanh đi nhậu về nhà xong thì tiếp tục lấy xe máy để đi nhậu tiếp. Cho rằng ông Thanh nhậu nhẹt cả ngày không lo việc gia đình, Thúy chạy ra kéo xe lại, ngăn cản không cho đi. Giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bực tức, ông Thanh lấy chén sứ ném về phía Thúy nhưng không trúng.

Lương Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an.

Bức xúc, Thúy lấy dao để gần đó lao đến đâm ông Thanh nhiều nhát vào người. Thấy chồng ôm bụng kêu la, máu chảy nhiều, Thúy quẳng dao đi và cùng người thân đưa chồng đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Ông Thanh bị thương nặng được chuyển đi bệnh viện tuyến ở thành phố Hồ Chí Minh điều trị nhưng tử vong trên đường đi. Sau đó, Thúy đã đến trụ sở công an khai nhận hành toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/vo-vuong-lao-ly-khi-ngan-chong-di-nhau-423455.html