Vợ tạt nước sôi "của quý" chồng rồi tận tình chăm sóc

Trong lúc cãi vã vì ghen tuông, bà H. đã bê cả nồi nước sôi tạt vào ''của quý'' của chồng khiến ông M. bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 19/10, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đang xác minh, củng cố hồ sơ xử lý bà Chu Ngọc H. về hành vi tạt nước sôi gây bỏng cho chồng là ông Nguyễn Quốc M., cán bộ công tác tại một phường thuộc thị xã La Gi.

Thông tin điều tra, thời gian gần đây, ông M. đang đi học chương trình đại học liên thông tại TP. HCM và cuối tuần mới về nhà.

Ở nhà bà H. nghe thông tin ông M. có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên ghen tuông.

Ngày 15/10, ông M. đi học về thì hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Trong lúc cãi nhau không kiềm chế, bà Hiền đã bê nguyên cả nồi nước sôi tạt vào "của quý" của chồng gây bỏng.

Quá đau đớn, ông M. nằm lăn ra sàn nhà kêu cứu, những người hàng xóm nghe thấy liền chạy đến phụ giúp đưa ông này tới bệnh viện cấp cứu. Hiện ông M. vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Sau khi làm bỏng "của quý" của chồng, bà H. đã rất hối hận và đang tận tình chăm sóc cho chồng ở bệnh viện mong có thể hồi phục được như xưa.

Châu Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-tat-nuoc-soi-cua-quy-chong-roi-tan-tinh-cham-soc-3321164/