Vợ hiến thận cứu chồng: Chúng tôi vừa san sẻ sự sống cho nhau

Chồng mắc bệnh thận giai đoạn cuối, người vợ đầu gối tay ấp không ngần ngại hiến 1 quả thận để cứu chồng.

Trong căn nhà cấp 4 của gia đình anh B.Đ.T. (45 tuổi, trú tại thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) những ngày qua luôn đầy ắp tiếng cười. Người thân, hàng xóm biết anh chị xuất viện sau ca phẫu thuật ghép thận thành công đến chia vui. Giọng nói của anh chị tuy còn yếu ớt nhưng ai đến cũng mừng cho hai người.

Cách đây 3 năm, khi vợ vừa sinh đứa con thứ 2, anh T. phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Mặc dù gia đình đã vay mượn tiền khắp nơi để chữa trị cho anh nhưng bệnh tình không thuyên giảm, mỗi tuần phải chạy thận nhân tạo 3 lần để duy trì sự sống. Cũng từ đó, mọi sinh hoạt trong gia đình cũng bị đảo lộn, kinh tế gia đình lâm vào khó khăn, mọi áp lực, vất vả đều dồn lên vai người vợ.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép thận chị Nguyễn Thị Lê cho chồng

Hàng ngày, chứng kiến cuộc sống của chồng gắn liền với máy chạy thận và bệnh viện, rồi những lần anh bị các cơn đau hành hạ, mệt mỏi, gần như vắt kiệt sức khỏe, chị Nguyễn Thị Lê (vợ anh T.) có ý nghĩ hiến thận cho chồng với mong muốn anh được sống khỏe mạnh hơn.

Theo chị Lê, anh chị nên duyên vợ chồng 16 năm về trước, đến nay có 2 con. Cuộc sống không dư giả nhưng hạnh phúc. Hàng ngày anh T. đi lái xe khách thuê còn chị làm công nhân may gần nhà.

Hiện sức khỏe của cả 2 vợ chồng chị Lê đều ổn định

Từ khi chồng mắc bệnh, chị Lê cố gắng tìm mọi phương cách xoay sở để cứu chữa. Bác sĩ tư vấn, việc chạy thận chỉ là biện pháp tạm thời, nếu muốn cải thiện sức khỏe anh T. cần tìm được người hiến tạng phù hợp để thay thế những quả thận đã hỏng.

Gia đình anh T. có 4 anh em trai nhưng chỉ người anh cả còn đủ sức khỏe và sẵn sàng hiến tạng cho em. Nhưng sau khi khám sàng lọc, thận của người anh không phù hợp nên không ghép được.

Khi chị Lê quyết định hiến thận cho chồng, anh T. kịch liệt phản đối. "Anh ấy bảo một trong hai vợ chồng phải có người khỏe mạnh để còn nuôi dạy các con vì các cháu đều đang tuổi ăn, tuổi học", chị Lê bật khóc kể lại những ngày đầu thuyết phục chồng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày kiên trì động viên, thuyết phục, anh T. mới gật đầu đồng ý.

Quyết định hiến thận cho chồng với mong muốn các con còn bố, vợ còn chồng.

Vợ chồng chị Lê lựa chọn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiến hành ca ghép thận vì không quá xa nhà, thuận lợi cho gia đình trong việc đi lại, chăm sóc cũng như tiết kiệm chi phí. Sau khi thực hiện các xét nghiệm sàng lọc, các bác sĩ thông báo thận của chị Lê phù hợp, có thể hiến cho chồng. Chị Lê vừa mừng, vừa lo vì không chắc ca ghép thận có thành công hay không. Song người vợ vẫn tin vào những điều kỳ diệu nên gửi trọn hy vọng.

Ngày 20/6, vợ chồng chị Lê lên bàn mổ. Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, ê kíp đã hoàn thành ca ghép thận. Sau ca đại phẫu, sức khỏe của cả anh T. và chị Lê đều tiến triển tốt. Tỉnh lại sau ca mổ, vợ chồng nằm trên giường nhìn nhau mà nước mắt cứ chực trào xuống mừng mừng tủi tủi.

Chị Lê xúc động khi quyết định san sẻ sự sống cùng chồng

Chia sẻ về quyết định bước ngoặc cuộc đời, chị Lê hạnh phúc: "Biết cơ hội sống của mình khép lại, anh ấy suy sụp lắm. Anh bảo thương con, thương vợ khiến tôi không cầm được nước mắt. Lúc đó chỉ nghĩ, mình hiến thận cho chồng thì còn chồng, con còn bố, nên tôi đăng ký xét nghiệm để hiến thận. Rất may ca ghép thận thành công, vợ chồng như vừa san sẻ sự sống cho nhau".

Bà Nguyễn Thị Mến, mẹ đẻ anh T. chia sẻ, những ngày qua bà vui mừng đến mất ăn, mất ngủ. "Thật may mắn, T. có được người vợ hết mực yêu thương, vượt qua mọi rào cản, sẵn sàng trao tặng một phần cơ thể cho chồng. Đó là nghĩa cử thủy chung không thể đong đếm. Con trai tôi như được sinh ra thêm một lần nữa", bà Mến nghẹn ngào chia sẻ.

BSCKII Hán Thị Bích Hằng, Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Đây là ca ghép thận vợ cho chồng đầu tiên và ca ghép thận thứ 20 được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Để ca ghép thành công như hôm nay, mọi công tác chuẩn bị đã được các bác sĩ tiến hành rất công phu, trong nhiều tháng, đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho người ghép và người hiến. Sau ghép, sức khỏe của cả người cho và người nhận đều hồi phục rất tốt.

Tuy nhiên, sau ghép thận, để thận ghép cũng như cơ thể được khỏe mạnh, bệnh nhân phải tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ như uống thuốc chống thải ghép đúng liều, đúng thời điểm, đồng thời bệnh nhân sẽ được tái khám định kỳ. Theo dõi xét nghiệm nồng độ thuốc, chức năng thận và thăm khám lâm sàng để chắc chắn rằng thận ghép hoạt động bình thường, thực hiện lối sống khoa học, lành mạnh… Nếu không sẽ gây thải ghép, nhiễm trùng, ngộ độc thuốc hoặc các biến chứng khác", bác sĩ Hằng cho biết thêm.

Ngọc Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vo-hien-than-cuu-chong-chung-toi-vua-san-se-su-song-cho-nhau-169230831215135326.htm