Vợ con cán bộ huyện tử vong bất thường trong biệt thự

Cuối giờ chiều nay (24/10), Trưởng ban Dân vận, Thường vụ Huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đi làm về tới nhà tá hỏa phát hiện vợ bị thương nguy kịch, con trai út tử vong dưới chăn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h hôm nay, 24/10, ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi) - Trưởng ban Dân vận, Thường vụ Huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đi làm về tới nhà ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức thì phát hiện vợ là bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) nằm thoi thóp ở cầu thang. Ông hô hoán mọi người tới đưa bà Nga đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Mọi người phát hiện con trai út của ông Thường là Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, đang học lớp 12) tử vong ở góc nhà kho trong tư thế bị trói tay, chăn phủ lên thi thể.

Hai nạn nhân đều có vết thương ở cổ.

Người dân địa phương cho biết, trước khi phát hiện vụ việc, có một thanh niên lái xe máy từ trong nhà ông Thường ra. Qua kiểm tra, nhà ông Thường bị mất 2 xe máy.

VnExpress thông tin thêm, vợ chồng ông Thường còn có 2 con gái, cô lớn đã lấy chồng và ở riêng, con gái thứ 2 đang học ở TP HCM.

Nhà ông Thường xây kiểu biệt thự, có hàng rào kiên cố. Đối diện căn nhà là dãy phòng trọ, hai bên là vườn tiêu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

P. Luật (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/vo-con-can-bo-huyen-tu-vong-bat-thuong-trong-biet-thu-301475.html