Vợ chồng thầy giáo vùng cao đi chợ, nấu cơm 'tiếp lửa' cho các sĩ tử

Hiểu được khó khăn của học sinh vùng cao, vợ chồng thầy giáo Nghệ An đã hỗ trợ các em chỗ ở và những bữa cơm miễn phí trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Những phòng trọ miễn phí

Nhiều năm công tác tại trường THPT Quế Phong (Nghệ An), thầy Ngô Chiến Thắng cùng vợ là cô Hồ Thị Thúy (SN 1976) thấu hiểu sự khó khăn của học sinh vùng cao.

Dãy nhà trọ của vợ chồng thầy Thắng cho học sinh đến ở miễn phí để ôn thi từ đầu tháng 6/2023

Ngay từ đầu tháng 6/2023, dãy nhà trọ của vợ chồng thầy Thắng đã đón học sinh lớp 12 đến ở miễn phí để ôn thi. Để học sinh thuận lợi ôn thi, những căn phòng trọ luôn được vợ chồng thầy dọn dẹp sạch sẽ, thoáng mát.

Ngoài ra, vợ chồng thầy còn hỗ trợ nhiều suất cơm miễn phí cho các em

Trước những ngày thi THPT 2023, thầy Thắng cùng vợ đi chợ, nấu cơm. Nhiều suất cơm từ 35.000 đồng – 40.000 đồng được chuẩn bị, phát miễn phí trong các giờ trưa, chiều để các em có sức ôn thi.

“Hầu hết học sinh đều ở xa, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ lại không thể đưa đón hằng ngày nên tôi mong muốn được hỗ trợ các em. Nhà tôi gần trường nên cũng rất thuận lợi cho thí sinh đi lại trong quá trình diễn ra kỳ thi”, thầy Thắng chia sẻ.

Em Lô Thị Hồng Nhung (học sinh lớp 12A12, trú xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong) chia sẻ: “Ngoài việc ở miễn phí, chúng em cũng được thầy cô nhắc nhở học tập, ôn bài. Đó cũng là động lực để chúng em đạt kết quả tốt hơn”.

Vợ chồng thầy Thắng và các học sinh tại những căn phòng trọ miễn phí

Năm nay, vợ chồng thầy Thắng đều đi coi thi ở xa nên không có thời gian hỗ trợ học sinh trong các ngày diễn ra kỳ thi. Thầy đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ nước uống cho thi sinh tham dự kỳ thi tại điểm trường THPT Quế Phong.

“Việc làm của vợ chồng thầy Thắng được thí sinh, phụ huynh vô cùng cảm kích. Ở trường, thầy cô luôn hoàn thành tốt các công việc chuyên môn và nhiệm vụ được giao”, Bà Từ Thị Vân - Hiệu trưởng trường THPT Quế Phong, cho biết.

Bộ đội góp lương nấu cơm tiếp sức cho sĩ tử

Những ngày này không khí ở Đồn Biên phòng Thanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cũng nhộn nhịp hơn. Các cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp tiền lương để nấu cơm trưa tiếp sức cho 120 sĩ tử ở điểm thi Trường THPT A Túc.

Trưa 28/6, tại khuôn viên Đồn Biên phòng Thanh, rất đông các sĩ tử đã tề tựu về đây sau khi hoàn thành bài thi. 120 thí sinh đã ăn bữa cơm trưa nghĩa tình do các cán bộ, chiến sĩ tự tay vào bếp nấu. Kinh phí do các cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng tự trích tiền túi của mình đóng góp.

Các sĩ tử ăn cơm tại khuôn viên Đồn Biên phòng Thanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Trung tá Ngô Trường Khôi – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh, cho biết trước đó, phía đơn vị đã phối hợp với Trường THPT A Túc và Đoàn xã Lìa lên kế hoạch cụ thể để hỗ trợ các sĩ tử vùng biên giới này.

“Chúng tôi có chung mong muốn là làm điều gì đó dù nhỏ nhưng có ý nghĩa để có thể động viên, tiếp thêm động lực cho các em làm tốt bài thi của mình”, Trung tá Khôi nói.

Trường THPT A Túc nằm ở xã Lìa, huyện miền núi Hướng Hóa, thuộc vùng biên giới. Nơi đây cuộc sống rất khó khăn, việc đi lại của học sinh cũng rất gian nan. Nhiều em, nhà cách trường hơn 20km với địa hình đèo dốc.

Trước đó, các cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Thanh cũng đã túc trực tại cổng của các điểm thi đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị nước, sữa, bánh ngọt, dụng cụ học tập cơ bản cung cấp cho các sĩ tử.

Hàng trăm suất cơm miễn phí

Năm nay, huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) có 2 điểm thi tại Trường THPT Tương Dương 1 và THPT Tương Dương 2, với tổng số 417 thí sinh. Là địa bàn miền núi rộng lớn, hầu hết các em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Để động viên, hỗ trợ các thí sinh trong suốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, Huyện đoàn Tương Dương đã tổ chức nấu hàng trăm suất cơm miễn phí hỗ trợ thí sinh.

Chị Xeo Thị Phon - Ủy viên BTV Huyện đoàn Tương Dương, cho biết, chương trình phát cơm miễn phí triển khai từ năm 2019 đến nay. Toàn bộ kinh phí đều được vận động từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

“Trong buổi thi sáng qua, đội thanh niên tình nguyện đã phát 800 chai nước lọc, hơn 100 suất bánh, sữa tươi cho phụ huynh, học sinh. Chiều 28/6, đơn vị cũng đến trao 17 suất quà cho các em thí sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, chị Phon cho hay.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-chong-thay-giao-vung-cao-nau-com-ho-tro-si-tu-thi-tot-nghiep-thpt-2023-2159421.html