Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan tinh thần, sức khỏe tốt, trả lời HĐXX rành mạch

Trong phần thẩm tra lý lịch, các bị cáo đã trả lời đầy đủ, rành mạch trong tình trạng tinh thần tỉnh táo, sức khỏe tốt.

Sáng nay (5/3), sau phần khai mạc phiên tòa xét xử vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, chủ tọa đã tiến hành thẩm tra lý lịch của các bị cáo. Người đầu tiên được chủ tọa thẩm tra là bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời HĐXX

HĐXX thẩm tra lý lịch bị cáo Trương Mỹ Lan

Bị cáo Lan trả lời HĐXX đầy đủ, lưu loát, rành mạch. Bị cáo Trương Mỹ Lan sinh năm 1956, cư trú tại TPHCM, chưa có tiền án tiền sự, bị bắt vào ngày 6-10-2022. Trước khi phạm tội, bị cáo Lan là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo cũng cho biết đã nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử cách đây khoảng 2 tuần và các văn bản liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Chu Lập Cơ trả lời HĐXX

Người được thẩm tra lý lịch tiếp theo là bị cáo Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan). Bị cáo Cơ sinh năm 1956, bị bắt tạm giam ngày 8-10-2022, do bị cáo nói tiếng Anh nên trong phần thẩm tra lý lịch có người phiên dịch. Bị cáo Chu Lập Cơ cũng trả lời đầy đủ, rõ ràng với HĐXX trong phần thẩm tra lý lịch mình.

Tiếp đó, chủ tọa tiếp tục thẩm tra các bị cáo khác tại phiên tòa.

HĐXX thẩm tra lý lịch bị cáo Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước

Cập nhật: Gần 12h trưa nay (5/3), sau khi hoàn thành phần thẩm tra lý lịch của các bị cáo, HĐXX chuyển sang phần giải thích các quyền của bị cáo và bị hại, trường hợp bị cáo Chu Lập Cơ, người phiên dịch cần phiên dịch lại lời HĐXX để bị cáo này hiểu rõ. Chủ tọa hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo, những người đại diện bị hại có muốn thay đổi ai trong HĐXX? Tất cả đều đồng ý với HĐXX phiên tòa.

Phiên tòa có 02 người phiên dịch, cam kết trước HĐXX, trước phiên tòa, người phiên dịch sẽ phiên dịch trung thực nhất có thể, phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, tiếng Hoa và ngược lại.

Các luật sư (hơn 200) tham gia bào chữa tại phiên tòa, đã đề nghị một số vấn đề, trong đó HĐXX cũng đề nghị các luật sư không nêu vấn đề trùng nhau, đối với sức khỏe của bị cáo, bị bệnh tật, HĐXX xem xét từng trường hợp cụ thể. Đối với các luật sư tham gia suốt phiên tòa (dự kiến đến ngày 29/4), thì phải tham gia, không được bỏ ngang, nếu luật sư nào tự ý vắng mặt, sẽ bị loại ngay, như vậy là tự từ bỏ quyền bào chữa của mình tại phiên tòa này...

Đến 12h10, phiên tòa tạm dừng, đến 14h30 chiều sẽ chuyển sang phần công bố cáo trạng của VNSND.

Văn Toàn - Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/cac-bi-cao-khai-bao-ly-lich-thanh-khan_159591.html