Vợ cảnh sát biển tự tử vì chuyển trường: Chồng gọi điện

Theo lời cô giáo T, sự nghiệp còn dài nên khi sức khỏe được hoàn toàn bình thường, cô vẫn tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ cô giáo tự tử vì bị chuyển trường, ngày 19/9, trao đổi với báo Đất Việt, cô giáo T.T.T (41 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, hiện đang là là giáo viên của trường THCS Quốc Tuấn) cho biết, hiện sức khỏe của chị cũng đỡ hơn rất nhiều.

"Tôi vẫn nằm ở nhà suốt mà cũng không nhận được tin tức gì về việc tôi bị chuyển trường. Từ ngày xảy ra sự việc, học sinh cũ ở trường THCS An Đồng vẫn đến thăm tôi và trách móc về hành động dại dột của tôi.

Điều đáng nói, mấy ngày gần đây khi biết chuyện tôi tự tử, chồng tôi đã gọi điện về hỏi thăm và động viên, không mắng tôi về chuyện đó", cô T nói.

Kể về người chồng làm cảnh sát biển, cô T cho biết, trong chuyến công tác đầu năm, khi đang tuần tra trên vùng biển Bạch Long Vỹ (TP.Hải Phòng), chồng cô cùng đồng đội của tàu cảnh sát biển 4036 đã cứu sống 4 thuyền viên trên 1 tàu chở hàng gặp nạn.

Chồng cô T là người trực tiếp nhảy xuống biển, cứu vớt từng thuyền viên gặp nạn đưa lên tàu.

Cô T khi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VNN

Theo cô T, hiện tại cô vẫn đang chờ đợi quyết định được trở lại trường THCS An Đồng giảng dạy để tiện cho việc chăm lo gia đình. Mặc dù vậy, sự nghiệp còn dài nên khi sức khỏe được hoàn toàn bình thường, cô T vẫn tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

"Khỏe mạnh tôi lại đi làm bình thường, nếu khi đó chưa có quyết định cho tôi trở về trường cũ tôi vẫn đi dạy ở trường mới, mặc dù trong lòng tôi vẫn mong muốn được về trường An Đồng dạy", cô T nói thêm.

Trong 1 diễn biến mới liên quan đến quyết định ký điều động cô T đi trường khác khi lãnh đạo đã được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện An Dương khẳng định, quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện của ông Phùng Văn Thanh có hiệu lực từ ngày 16/8/2016.

“Ngày 12/8/2016, HĐND huyện An Dương đã miễn nhiệm ông Phùng Văn Thanh và bầu tôi vào vị trí Chủ tịch UBND huyện. Đến ngày 16/8/2016, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng mới chính thức phê chuẩn kết quả miễn nhiệm ông Thanh và phê chuẩn kết quả bầu tôi làm Chủ tịch UBND huyện An Dương”, ông Lê Anh Quân nói.

Về vấn đề này, ông Lê Quang Thưởng, nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Trung ương nhận định, nếu như thời điểm ông Phùng Văn Thanh được điều động về làm giám đốc Sở xây dựng Hải Phòng mà HĐND huyện An Dương chưa bầu Chủ tịch UBND mới của huyện thì ông Thanh vẫn được quyền thực hiện nhiệm vụ tại huyện cho đến khi HĐND huyện bầu ra Chủ tịch UBND huyện mới.

Trường hợp này là hoàn toàn có thể thực hiện với điều kiện trong nội bộ UBND huyện An Dương không có mâu thuẫn, tranh giành quyền lực.

Như đã đưa tin, vào khoảng 11h30 ngày 8/9, bệnh viện Việt Tiệp (TP.Hải Phòng) đã tiếp nhận bệnh nhân T trong tình trạng tiếp xúc chậm. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thuốc ngủ nên đã rửa dạ dày và truyền dịch.

Nguyên nhân dẫn đến việc cô giáo T uống thuốc ngủ tự tử là do bức xúc bị dồn nén trong một thời gian dài, do bị điều chuyển công tác trong điều kiện gia đình chị có nhiều khó khăn, 3 con còn nhỏ, chồng là cảnh sát biển thường xuyên công tác dài ngày trên biển.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vo-canh-sat-bien-tu-tu-vi-chuyen-truong-chong-goi-dien-3343435/