Vợ các bị cáo trong vụ Trương Mỹ Lan hứa sẽ dùng mọi cách khắc phục hậu quả

Vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí, Dương Tấn Trước hứa sẽ dùng toàn bộ tài sản, mọi cách để khắc phục hậu quả cho chồng trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Ngày 14/3, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi đối với bị hại và những người có quyền lợi liên quan.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế

HĐXX đặt câu hỏi với bà Bùi Thị Vân Anh (vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí) về việc đã nhận được đơn của bà xin khắc phục số tiền 266 tỷ đồng, hiện việc khắc phục đã thực hiện đến đâu?

Bà Vân Anh cho hay, hiện gia đình đang sắp xếp nguồn tài chính, trong vòng 3 tháng sẽ khắc phục xong.

Trước trả lời này của bà Vân Anh, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, bị cáo Nguyễn Cao Trí xin khắc phục bằng tiền mặt, đây là tình tiết để HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Tuy nhiên, việc khắc phục phải được thực hiện trước thời điểm HĐXX đưa ra phán quyết.

Bà Vân Anh trình bày, hiện tại có 4-5 cá nhân đang thiếu nợ vợ chồng bà gần 1.500 tỷ đồng, bà mong HĐXX hỗ trợ thu hồi khoản nợ để bà khắc phục hậu quả.

Trước đề nghị này, HĐXX nhắc lại, HĐXX đã thông báo, gia đình phối hợp với CQĐT để thu hồi.

Trình bày trước tòa, bà Vân Anh nói sẽ thay mặt gia đình tìm đủ mọi cách để khắc phục toàn bộ 266 tỷ ngay trong thời gian xét xử này.

HĐXX cũng thông báo, đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (vợ bị cáo Dương Tấn Trước) trình bày sẽ dùng toàn bộ tài sản để khắc phục cho bị cáo.

Trước tòa, bà Tuyến trình bày, trong quá trình điều tra bà đã nộp 813 tỷ để khắc phục hậu quả.

Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh: Nguyễn Huế

Cũng theo bà Tuyến, hiện gia đình bà đang bị phong tỏa tài khoản có rất nhiều tiền tại các ngân hàng nên bà mong HĐXX hỗ trợ để bà có thể lấy tiền ra, khắc phục hậu quả.

Được triệu tập tới tòa với tư cách là người có quyền lợi liên quan, bà Hoàng Thị Anh Trang trình bày, bà cho Công ty CP tập đoàn công nghệ Việt Nam mượn 200 tỷ, cộng lãi tạm tính là 35 tỷ. Nay bà mong muốn HĐXX tạo điều kiện, giúp đỡ để bà lấy lại số tiền này.

HĐXX thông báo, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP tập đoàn công nghệ Việt Nam là bị can Nguyễn Vũ Anh Thi (đang bị tạm giam vì liên quan tới giai đoạn 2 của vụ án) đã xác nhận số nợ này.

Theo lời khai của bị can Thi, bị can đứng tên trên pháp luật, thực chất công ty này là của bà Trương Mỹ Lan.

Trả lời HĐXX, bà Trương Mỹ Lan xác nhận khoản vay này.

Bà Trương Mỹ Lan trình bày, khi vay, Công ty CP tập đoàn công nghệ Việt Nam đã thế chấp bằng 1000m2 đất tại Trần Đình Xu. Nay bà Lan đồng ý để cho phía bà Trang mua lại 1000m2 này theo giá thị trường.

Bà Lan đề nghị, sau khi trả hết số nợ và lãi cho bà Trang, số tiền còn dư lại khoảng 500-600 tỷ đồng sẽ dùng để khắc phục cho SCB.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-cac-bi-cao-trong-vu-truong-my-lan-hua-se-dung-moi-cach-khac-phuc-hau-qua-2259604.html