Vợ bộ trưởng Ấn Độ "tố" chồng ngoại tình chết

(NLĐO) – Vợ của ông Bộ trưởng Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ Shashi Tharoor – bà Sunanda Pushkar- vừa tử vong tại một khách sạn năm sao ở New Delhi.

Bà Sunanda Pushkar tử vong tại khách sạn tối 17-1. Ảnh: India Today

Những ngày qua, cặp vợ chồng này đang "đau buồn" vì dính vụ bê bối trên Twitter, trong đó bà Pushkar đã công bố những tin nhắn tình cảm giữa ông bộ trưởng và người tình – nữ nhà báo Pakistan Mehr Tarar. Tuy nhiên sau đó, hai vợ chồng đột ngột tuyên bố họ vẫn đang rất hạnh phúc, chỉ là tài khoản Twitter bị tấn công.

Ông Tharoor kết hôn với bà Pushkar, cựu doanh nhân ở Dubai, năm 2010. BBC dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết bà Pushkar được phát hiện tử vong tại một khách sạn năm sao ở Delhi lúc 20 giờ 30 phút ngày 17-1 (giờ địa phương) . Theo đó, ông bộ trưởng là người báo cảnh sát về cái chết của vợ.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường nơi vợ bộ trưởng chết

Cô Tahrar, người bị cáo buộc ngoại tình với bộ trưởng nhưng đã chối phăng, vừa đăng bình luận về cái chết của bà Pushkar: “Thực sự tôi quá sốc. Điều này quá tồi tệ, tôi không biết nói gì hơn. Hãy yên nghỉ nhé Sunanda”.

Tờ India Today cho biết theo thông tin ban đầu, phu nhân bộ trưởng được cho là tử vong do dùng thuốc ngủ quá liều, mặc dù cảnh sát đang điều tra về cái chết.

Bà Sunanda Pushkar (phải) và người được cho là tình địch - nhà báo Mehr Tarar (trái)

Cũng theo tờ này, các nhân viên khách sạn đã phá cửa xông vào phòng sau khi bà Sunanda không trả lời khi chồng nhiều lần gõ cửa. Thi thể bà được tìm thấy trên giường khách sạn và cảnh sát báo cáo nạn nhân “đã chết vài giờ trước”.

Trong khi đó, ông Tharoor cũng vừa trở về từ phiên họp cả ngày. Vài giờ trước, ông Tharoor cũng thông báo trên mạng xã hội về việc hủy chuyến đi tới Lễ hội văn học Jaipur. “Vợ tôi ốm, nghĩa là tôi phải ở bên cô ấy và sẽ bỏ lỡ 5 sự kiện trong Lễ hội Văn học Jaipur 2014. Đành hẹn sang năm 2015”, ông viết.

Được biết, bà Sunanda đang điều trị bệnh lao và một số chứng bệnh khác. Tờ The Hindu dẫn lời trợ lý riêng của bộ trưởng cho biết ông Shashi Tharoor vào khách sạn vào sáng sớm 17-1 để tham gia cuộc họp quốc hội. Còn ông Tharoor cho biết cả hai vợ chồng ở lại trong khách sạn vì nhà họ đang được khử trùng.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/vo-bo-truong-an-do-to-chong-ngoai-tinh-chet-2014011809460428.htm