VN mong hợp tác công nghệ vũ trụ với Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) Masaharu Nakagawa và các quan chức phụ trách khoa học-công nghệ khác của Nhật Bản.

Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nakagawa tại Tokyo ngày 31/10, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của MEXT trong việc thúc đẩy triển khai hoạt động nghiên cứu chung song phương, đồng thời đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục tích cực trao đổi để thống nhất phương thức, hình thức và các lĩnh vực ưu tiên hợp tác nhằm triển khai hoạt động nghiên cứu đa phương trong khuôn khổ Diễn đàn Nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA).

Liên quan tới các hoạt động chuẩn bị cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã đánh giá cao việc MEXT hỗ trợ đào tạo cán bộ trong ngành hạt nhân và những ngành liên quan đến ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, đồng thời đề nghị MEXT hỗ trợ xây dựng năng lực cho các cơ quan liên quan của Việt Nam tham gia dự án điện hạt nhân, để từng bước nâng cao năng lực tham gia của các cơ quan này vào dự án điện hạt nhân và tiến đến tự chủ trong các dự án tiếp theo, như đã được xác định tại Chiến lược ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị phía Nhật Bản xem xét sớm phê chuẩn Hiệp định này để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Về hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và mong muốn hai bên cùng nhau thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng thông báo với phía Nhật Bản về việc Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện các thủ tục nội bộ để có thể sớm ký kết biên bản hợp tác giữa bộ này và Cơ quan Xúc tiến Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JSPS), nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu chung giữa các trường đại học của hai nước, đồng thời hỗ trợ tạo ra một mạng lưới các nhà khoa học thuộc các trường đại học của Việt Nam và Nhật Bản có đủ năng lực triển khai hiệu quả các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Trong cuộc gặp với ông Kazuo Watanabe, Đại sứ phụ trách khoa học-công nghệ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Bộ trưởng Nguyễn Quân vui mừng vì quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật đang phát triển hết sức tốt đẹp và mối quan hệ này đang được cụ thể hóa bằng các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực như năng lượng nguyên tử và công nghệ vũ trụ.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự hợp tác tích cực và hiệu quả của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong việc triển khai các hoạt động nhằm cụ thể hóa Hiệp định Chính phủ về Khoa học và Công nghệ giữa hai nước ký năm 2006, đặc biệt là việc tổ chức thành công các cuộc họp Ủy ban hỗn hợp và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu chung thông qua ủy ban này.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Quân đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hỗ trợ các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu của hai bên, đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác đã xác định, và đề nghị Bộ Ngoại giao Nhật Bản tích cực ủng hộ và hỗ trợ Dự án Phát triển Cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tại buổi làm việc với Tổ chức An toàn Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản (JNES), Bộ trưởng Nguyễn Quân đã kêu gọi JNES hỗ trợ đào tạo các kỹ sư và chuyên gia hạt nhân cho Việt Nam trong thời gian dài hơn, nhằm chuẩn bị cho việc vận hành các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/vn-mong-hop-tac-cong-nghe-vu-tru-voi-nhat-ban/201111/111480.vnplus