VN-Index tăng điểm, dòng tiền dần bị thuyết phục

VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên hôm nay (15/11), dòng tiền dần bị thuyết phục, thanh khoản giữ đà cải thiện. Như vậy, chỉ tính từ đầu tháng 11 đến nay, chỉ số chính đã hồi phục gần 100 điểm.

Chứng khoán trong nước mở cửa hưng phấn, đi cùng với đà tăng của nhiều thị trường chủ chốt. Chứng khoán Mỹ đêm qua tăng mạnh sau báo cáo lạm phát hạ nhiệt. Hãng tin AFP dẫn lời chuyên gia Steve Sosnick từ Interactive Brokers nhận định, về cơ bản, thị trường đã loại bỏ mọi khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất nữa.

VN-Index bật tăng mạnh ngay đầu phiên, duy trì sắc xanh suốt thời gian giao dịch. Dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ hơn, hỗ trợ cho đà tăng của chỉ số. Nhóm ngân hàng duy trì vị thế dẫn dắt. Thời điểm tích cực nhất, VN-Index vượt 1.130 điểm. Tuy nhiên, thành quả này không thể bảo vệ tới cuối phiên. Đặc biệt,cuối giờ giao dịch buổi chiều, lực bán gia tăng, VN-Index giằng co sau khi bật tăng mạnh đầu phiên.

MSN gây nuối tiếc, khi không thể giữ vững mức giá trần thiết lập vào phiên sáng. Đóng cửa, cổ phiếu thu hẹp đà tăng còn 5,1%, là một trong những nguyên nhân khiến VN-Index hạ độ cao. Nhóm ngân hàng, nhiều mã vốn hóa lớn cũng trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, nhìn chung, giao dịch trên thị trường vẫn tích cực, bên mua chiếm ưu thế.

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chiếm áp đảo trong nhóm dẫn dắt thị trường.

Nhóm ngân hàng chi phối thị trường, với 5/10 mã dẫn dắt thị trường là cổ phiếu nhà băng VCB, BID, VPB, ACB, CTG. Riêng VCB đóng góp hơn 2 điểm. Hai ngân hàng Big4 vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu.

BIDV cho biết, ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là ngày 29/11/2023. Tỷ lệ phát hành là 12,69%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận 12,69 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu dự kiến phát hành là gần 642 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021. Thời gian phân bổ cổ phiếu dự kiến trong tháng 12/2023. Hiện, vốn điều lệ của BIDV ở mức 50.585 tỷ đồng. Sau khi phát hành gần 642 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên 57.004 tỷ đồng.

VietinBank cũng chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu, đã được hội đồng quản trị phê duyệt. Cụ thể, ngân hàng này dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,7415% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 117 cổ phiếu mới). Thời gian phát hành dự kiến là trong quý IV/2023. Ngày 13/11, VietinBank cho biết đã nhận được Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ngân hàng. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng, từ 48.057 tỷ đồng lên hơn 53.700 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,77 điểm (1,15%) lên 1.122,5 điểm. HNX-Index tăng 0,45 điểm (0,2%) lên 227,88 điểm. UPCoM-Index tăng 0,35 điểm (0,4%) lên 87 điểm. Thanh khoản cải thiện, giá trị khớp lệnh HoSE hơn 18.328 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại tích cực trở lại, chấm dứt chuỗi 5 phiên bán ròng, thay vào đó, mua ròng 186 tỷ đồng. Vốn ngoại tập trung giải ngân vào SSI, VCB, DXG, DGC, KDH...

Nhà đầu tư Mỹ quan tâm việc nâng hạng chứng khoán Việt

Sáng 14/11 (theo giờ địa phương), Hội nghị xúc tiến đầu tư tài chính tại Mỹ chính thức diễn ra ở Los Angeles. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì, thu hút sự tham gia của hơn 60 tổ chức tài chính lớn, đại diện các quỹ đầu tư tại Mỹ.

Tại phiên thảo luận, nhiều nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ quan tâm đến triển vọng kinh tế Việt Nam, cơ chế ưu đãi thuế, chính sách thu hút vốn, và đặc biệt là công tác nâng hạng thị trường chứng khoán.

Giải đáp câu hỏi của nhà đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cho biết việc được nâng hạng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho thị trường chứng khoán bao gồm thu hút dòng vốn ngoại gián tiếp; cải thiện khả năng định giá cổ phiếu, tác động tích cực đến quá trình cổ phần hóa của Chính phủ; gia tăng số lượng nhà đầu tư tổ chức có quy mô lớn, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư; thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài mới. Từ đó có ảnh hưởng tích cực đến tính thanh khoản, sự phát triển của thị trường theo hướng tiếp cận các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế trong hoạt động của doanh nghiệp, quản trị công ty.

Thông tin thêm đến các nhà đầu tư, Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, việc nâng hạng thị trường không chỉ là nỗ lực của riêng cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là nỗ lực chung của các thành viên thị trường. Cùng với sự quyết tâm của Chính phủ trong triển khai giải pháp tháo gỡ các vấn đề về công tác nâng hạng thị trường, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là địa điểm đầu tư, kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việt Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vn-index-tang-diem-dong-tien-dan-bi-thuyet-phuc-post1587272.tpo