VKSQS khu vực 22 phối hợp tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm

Ngày 29/11/2023, VKSQS khu vực 22 đã phối hợp với Tòa án quân sự khu vực Quân khu 2 tổ chức phiên tòa hình sự xét xử rút kinh nghiệm lưu động công khai tại Nhà máy Z121/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đối với bị cáo Bùi Văn B phạm tội 'Trộm cắp tài sản' quy định tại khoản 2 Điều 173 BLHS.

Công nhân Nhà máy Z121 và Nhân dân địa phương tham dự phiên tòa.

Theo Cáo trạng truy tố của VKS, Bị cáo Bùi Văn B và Hoàng Văn T là các đối tượng không có việc làm ổn định, nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự, trong khoảng từ 25/9/2018 đến 10/10/2018 B và T đã lợi dụng các Trạm thu phát sóng trên địa bàn huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng và TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai không có người trông coi đã rủ nhau chuẩn bị phương tiện đi cắt các dây tiếp địa tại các Trạm thu phát sóng tổng số 7 lần/6 trạm để đốt lấy lõi đồng bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Tổng số dây tiếp địa các bị cáo cắt trộm của các nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone là 463,72m, gây vỡ 18 hộp ốp cáp, tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt là 37.604.730 đồng.

Quá trình đi tiêu thụ tài sản bị Công phát hiện bị cáo B đã bỏ trốn và bị truy nã; bị cáo T khai nhận và tự thú 7 lần trộm cắp cùng bị cáo B và đã bị xét xử vào năm 2019; ngày 14/6/2023, bị cáo B ra đầu thú.

Kiểm sát viên công bố chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa.

Tại phiên tòa bị cáo B khai nhận toàn bộ 7 lần hành vi phạm tội cùng T phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án được Kiểm sát viên và Hội đồng xét xử công bố bằng hình ảnh tại phiên tòa. Kiểm sát viên và Hội đồng xét xử xác định bị cáo Bùi Văn B là người coi thường pháp luật, đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” nhiều lần, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, hành vi phạm tội có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản và hoạt động kinh doanh của các nhà mạng. Do đó đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn B 4 năm 9 tháng tù và buộc bị cáo phải bồi thường những thiệt hại theo yêu cầu của đại diện các bị hại.

Lực lượng cảnh vệ áp giải bị cáo về Trại tạm giam Quân khu 2.

Phiên tòa có sự tham dự của công nhân Nhà máy 121 và Nhân dân địa phương (xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Thông qua phiên tòa VKSQC khu vực 22, Tòa án quân sự khu vực quân khu 2 và Nhà máy Z121/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã góp phần phát huy vai trò của lực lượng Quân đội tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân nhà máy Z113 nói riêng và Nhân dân trên địa bàn nói chung để qua đó có biện pháp nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần tích cực vào việc thực hiện Đề án 1371 “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật”./.

Đức Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksqs-khu-vuc-22-phoi-hop-to-chuc-phien-toa-hinh-su-rut-kinh-nghiem-149608.html