VKSND quận Thanh Khê tiếp nhận giảng viên đến nghiên cứu thực tế có kỳ hạn

Trường Chính trị TP Đà Nẵng vừa cử ông Thái Huy Đức - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật đi nghiên cứu thực tế tại VKSND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) theo hình thức biệt phái, thời hạn 12 tháng.

Lãnh đạo VKSND quận Thanh Khê vừa có buổi làm việc với Trường Chính trị TP Đà Nẵng về việc tiếp nhận giảng viên đến nghiên cứu thực tế tại đơn vị.

Theo đó, căn cứ Đề án cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2025, được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phê duyệt, Trường Chính trị TP Đà Năng vừa cử ông Thái Huy Đức - Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật đi nghiên cứu thực tế tại VKSND quận Thanh Khê theo hình thức biệt phái, thời hạn 12 tháng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Khương – Viện trưởng VKSND quận Thanh Khê phát biểu giao nội dung công việc cụ thể cho ông Thái Huy Đức đồng thời bố trí Kiểm sát viên hướng dẫn, giúp đỡ để giảng viên hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu thực tế theo đúng quy định.

Qua việc tiếp nhận giảng viên của Trường Chính trị TP Đà Nẵng của VKSND quận Thanh Khê đã góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị TP theo Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, bồi dưỡng cán bộ có kiến thức thực tiễn phong phú đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Góp phần quan trọng hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ngọc Quyên - Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-quan-thanh-khe-tiep-nhan-giang-vien-den-nghien-cuu-thuc-te-co-ky-han-154785.html